Đoàn cán bộ TP thăm Liên bang Nga và châu Âu: Thúc đẩy hợp tác, đầu tư

17:29 16/09/2013

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP vừa dẫn đầu Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đi thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Nga và một số nước châu Âu, cùng đi có Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đình Bích...

Đồng chí Nguyễn Văn Thành gặp gỡ các sỹ quan thủy thủ Việt Nam đang huấn luyện tại CHLB Nga
Đồng chí Nguyễn Văn Thành gặp gỡ các sỹ quan thủy thủ Việt Nam đang huấn luyện tại CHLB Nga

* Tại CHLB Nga, đoàn đã đến thăm và làm việc với cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Trao đổi với đồng chí Phạm Xuân Sơn - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga và tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán về những kết quả hợp tác giữa Việt Nam - Nga nói chung và Hải Phòng với các địa phương của Nga nói riêng, đồng chí Nguyễn Văn Thành bày tỏ mong muốn đồng chí Phạm Xuân Sơn cùng đại sứ quán tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng… Đồng chí Nguyễn Văn Thành và Đoàn công tác đã gặp gỡ 215 kiều bào Hải Phòng đang sinh hoạt trong Hội đồng hương thành phố Hoa Phượng Đỏ tại Mátxcơva, thông tin một số kết quả về tình hình thành phố, động viên bà con kiều bào tích cực học tập lao động và có nhiều hoạt động hướng về quê hương.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thành và Đoàn công tác đã tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm lớp Kilo 636 thứ 3 mang tên Hải Phòng của Hải quân Việt Nam tại thành phố Xanh Pê-téc-bua; trao 2 tỷ đồng là quà của thành phố Hải Phòng tặng lực lượng sĩ quan, thủy thủ Hải quân Việt Nam đang tham gia huấn luyện về tàu ngầm tại Nga. Đồng chí Nguyễn Văn Thành mong muốn lực lượng sĩ quan, thủy thủ phát huy truyền thống cách mạng dân tộc, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, nắm vững các kiến thức khoa học quân sự và làm chủ khí tài, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của tổ quốc.

* Tại Vương quốc Bỉ, đồng chí Nguyễn Văn Thành và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ. Đồng chí Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng trước những thông tin mà Đại sứ Phạm Châu Sanh thông báo về những kết quả hợp tác hai nước Việt Nam-Bỉ. Đáng chú ý là kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2012 đạt trên 1,4 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu vào Bỉ với các sản phẩm chính là dệt may, giày dép, điện tử và nông sản… Trong đó phần lớn hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu qua hệ thống cảng của Bỉ, nhiều doanh nghiệp của Bỉ đang xúc tiến đầu tư vào Việt Nam và Hải Phòng.

Đoàn đến thăm và làm việc với chính quyền cảng nội địa Antwerp, cảng lớn thứ hai ở châu Âu và là một trong 5 cảng biển lớn nhất thế giới với sản lượng xếp dỡ đạt 189 triệu tấn năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn đặc biệt quan tâm đến mô hình chính quyền Cảng, các cơ chế hoạt động, về tổ chức bộ máy, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương…

* Tại Cộng hòa Áo, đồng chí Nguyễn Văn Thành và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Liên đoàn quốc tế nghiên cứu khoa học hệ thống (IFSR); làm việc với Phòng công nghiệp thương mại Áo.

Với các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển hợp tác giữa Hải Phòng và các địa phương của Áo, chuyến thăm và làm việc của đoàn đã giúp các doanh nghiệp Áo có thêm nhiều thông tin về Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Áo tìm hiểu đầu tư vào Hải Phòng liên quan đến các lĩnh vực y tế, công nghệ cao…



LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông