Đoàn Chèo Hải Phòng lưu diễn vở “Dòng sông ân nghĩa” tại xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo)

15:39 08/05/2023

Tối 6-5, tại UBND xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo), Đoàn Chèo Hải Phòng lưu diễn vở “Dòng sông ân nghĩa”. Tới dự chương trình có các đồng chí: Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo; Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng họ Đào Việt Nam; Ban Liên lạc họ Đào Hải Phòng cùng đông đảo Nhân dân địa phương và các địa phương lân cận.

         Vở diễn “Dòng sông ân nghĩa” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; Đoàn Chèo Hải Phòng chủ trì thực hiện với êkip gồm: Tác giả Đỗ Hồng Sơn, Đạo diễn NSND Tự Long, Âm nhạc NSƯT Phạm Vương… cùng tập thể nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng thể hiện.

        

Các đồng chí: Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Bảo;  Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đoàn Chèo Hải Phòng
Ông Đào Trọng Chương, đại diện con cháu họ Đào tặng hoa chúc mừng Đoàn Chèo Hải Phòng

Vở diễn ca ngợi tài trí, công đức của Quan Tổng đốc Đào Trọng Kỳ, người con sinh ra và lớn lên từ quê hương Cổ Am (Vĩnh Bảo). Sau thời gian làm quan ông về nghỉ hưu tại quê nhà, ông tận mắt chứng kiến đồng quê tiêu điều, kiệt quệ vì thiên tai, đời sống dân tình vẫn khổ. Nặng lòng đau đáu nỗi thương dân, cùng với tài năng và đức độ hơn người, Tổng đốc Đào Trọng Kỳ quyết làm việc “kinh thiên động địa”.

Có bao nhiêu tiền bạc, bổng lộc, vườn ruộng Vua ban, ông công đức cho dân, tìm bạn hữu và người thân dồn hết tâm sức vào việc kiến tạo dòng sông “dẫn thủy nhập điền” chạy dọc huyện Vĩnh Bảo có tên là sông Chanh Dương (chảy từ thôn Chanh Chử (xã Thắng Thủy) xuống đến xã Trấn Dương giáp biển). Sông dài 23 km, rộng 40m, sâu 4m, một công trình thủy nông vĩ đại của huyện Vĩnh Bảo lúc bấy giờ.

Cảnh trong vở diễn

     

Quang cảnh buổi lưu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng

Việc làm của ông đã được nhân dân Vĩnh Bảo kính trọng tôn thờ. Năm 1938, cử nhân Vũ Văn Nhạc khi về nhậm chức Tri huyện Vĩnh Bảo được tận mắt chứng kiến tấm lòng tri ân của người dân Vĩnh Bảo đối với quan Tổng đốc. Tri huyện đã cùng các bậc cao niên, hào lý và dòng tộc Đào Trọng (Cổ Am) lập bia tưởng nhớ công trạng của Người.

Cảnh trong vở diễn
Chương trình lưu diễn vở “Dòng sông ân nghĩa” của Đoàn Chèo Hải Phòng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân xã  Cổ Am (huyện  Vĩnh Bảo)

Đây là đêm thứ 6 Đoàn Chèo tổ chức chương trình lưu diễn phục vụ Nhân dân các huyện ngoại thành xa trung tâm thành phố. Các buổi biểu diễn đều diễn ra thành công, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của bà con nhân dân.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông