Đoàn công tác TW làm việc với Hải Phòng về tổng kết Nghị quyết TW5

14:53 27/06/2012

Ngày 25-6, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông làm trưởng đoàn làm việc với Thành uỷ Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 9) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Đoàn công tác làm việc với HTX Bạch Đằng
Đoàn công tác làm việc với HTX Bạch Đằng

Dự làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 thành phố; Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch thường trực UBND TP; các thành viên Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết, đại diện một số sở, ngành.

10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá 9), khu vực KTTT có những đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của KT-XH của thành phố, bình quân từ năm 2002-2011 đóng góp 3% vào GDP của thành phố, tạo việc làm trên 200 nghìn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố. Các HTX bước đầu đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần xoá đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động..., tuy nhiên, về quy mô, chất lượng phát triển của khu vực KTTT còn nhiều hạn chế.

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị Hải Phòng làm rõ một số nội dung liên quan đến phát triển KTTT như: Hiệu quả hoạt động của HTX và tổ, nhóm hợp tác, thực tế hoạt động của mô hình các HTX, cơ chế, chính sách… 

Kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông ghi nhận, đánh giá báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá 9) của Hải Phòng đã bám sát hướng dẫn của Ban chỉ đạo TW. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, thời gian tới, Hải Phòng sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết TW 5 từ thành phố tới cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về KTTT; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong thực hiện hiệu quả hoạt động của KTTT; tập trung đánh giá lại các mô hình KTTT, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng các mô hình.

Cùng ngày, Đoàn công tác tới thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại HTX Bạch Đằng, tại phường Đông Hải, quận Hải An. 

Trung Kiên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông