Đoàn đại biểu Hải Phòng thăm, làm việc tại Cộng hòa Séc

16:55 28/02/2011

Ngày 25-2, Đoàn đại biểu thành phố do ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy dẫn đầu tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa Séc. Đoàn đến thăm và làm việc với Thượng viện Cộng hòa Séc. Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cộng hòa Séc Premysla Sobotka tiếp và làm việc với đoàn.

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Thành, Đại sứ Đỗ Xuân Đông cùng các cá nhân       được tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành, Đại sứ Đỗ Xuân Đông cùng các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen

Phó chủ tịch Thượng viện Premysla Sobotka phát biểu chào mừng đoàn đại biểu thành phố thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc. Ông bày tỏ sự vui mừng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng trong những năm qua và đồng tình ủng hộ những đề nghị của thành phố trong việc tiếp tục đầu tư hiện đại hóa Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp thời gian tới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà cá nhân ông Premysla Sobotka dành cho thành phố Hải Phòng. Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trên 60 năm với Cộng hòa Séc. Ông mong muốn chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Hải Phòng thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp cơ sở 2 và khuyến khích các doanh nghiệp Cộng hòa Séc tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng trên các lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực liên quan đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội như y tế, giáo dục… Bí thư Thành uỷ cam kết thành phố Hải Phòng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Cộng hòa Séc đến đầu tư tại Hải Phòng.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Công thương Cộng hòa Séc, Đoàn đại biểu thành phố đã có cuộc làm việc với ông Vlastimil Lorenz - Tổng vụ trưởng Vụ các nước ngoài khối Liên minh Châu Âu (EU). Bí thư Thành ủy đã trao thư của Chủ tịch HĐND thành phố, cảm ơn Bộ Công thương Cộng hòa Séc đã và đang có những đóng góp quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công thương Cộng hòa Séc với thành phố Hải Phòng.

Cùng ngày, Đoàn thăm và làm việc tại Bệnh viện Motol, bệnh viện lớn nhất Cộng hòa Séc. Tại cuộc làm việc, Trường đại học Y Hải Phòng và Khoa Y2 Đại học tổng hợp Sác-lơ đã ký bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên và khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Motol và Công ty HOSPIMED về hỗ trợ kỹ thuật phát triển bệnh viện trong thời gian tới. 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông