Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng sẽ phản ánh đầy đủ nhất nguyện vọng của cử tri

14:58 21/05/2012

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII  khai mạc vào sáng 21-5 tại Hà Nội và tiến hành từ ngày 21-5 đến ngày 21-6 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phóng viên Báo ANHP đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng xung quanh sự chuẩn bị của Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tham gia vào kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, PBT thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP gặp gỡ đại biểu trước khi lên đường tham dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, PBT thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP gặp gỡ đại biểu trước khi lên đường tham dự kỳ họp

PV: Xin đồng chí cho biết, kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII sẽ tập trung vào những vấn đề chủ yếu gì?

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa: Trong kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận các báo cáo bổ sung về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; thảo luận việc bổ sung 4 dự án vào Danh mục các dự án, công trình được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; cho ý kiến về gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng (những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội); thảo luận về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết, trong đó có Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp, Luật Giáo dục đại học, Luật Biển Việt Nam và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; cho ý kiến về 7 dự án luật khác; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

PV: Trước sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri thành phố và cả nước, Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã có chuẩn bị như thế nào để tham gia vào các nội dung được đề cập trong  kỳ họp?

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa: Để chuẩn bị tốt cho các đại biểu tham gia vào kỳ họp, trong thời gian qua, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đã tổ chức 9 hội nghị, đồng thời gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia đóng góp vào các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Nét mới trong công tác xây dựng pháp luật là  Đoàn ĐBQH đã tiến hành đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án luật, chọn lọc, mở rộng đối tượng lấy ý kiến và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố cùng tham gia. Đoàn ĐBQH đã tổng hợp các ý kiến tham gia có chất lượng để gửi tới các bộ, ngành trung ương và các vị đại biểu Quốc hội của Đoàn nghiên cứu.

Đoàn ĐBQH cũng đã tiến hành 13 cuộc giám sát về các vấn đề: việc thực hiện chính sách pháp luật với người có công với cách mạng; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007-2011; việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Đoàn ĐBQH đã yêu cầu UBND TP, UBND huyện Tiên Lãng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và đã tiến hành giám sát tại tại UBND xã Vinh Quang và địa điểm tổ chức cưỡng chế thu hồi đất về việc thực thi pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc này. Đoàn ĐBQH đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, (trong đó ngày 16-5, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên); tổ chức hội nghị nghe đại diện UBND TP thông báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố những tháng đầu năm 2012, những kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, nghe đại diện các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh kiến nghị về những khó khăn, bất cập cần được giải quyết. Đoàn ĐBQH đã lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp một cách đầy đủ nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri để tham gia thảo luận tại kỳ họp, xây dựng báo cáo trình Quốc hội xem xét. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí! 

THẾ KHOA thực hiện


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông