Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2018 – 2023

10:41 04/04/2024

Chiều 3/4, tại Sở Văn hoá và Thể thao, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng chủ trì giám sát Chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tính đến 31/12/2023, ngành Văn hóa và Thể thao thành phố còn 12 đơn vị sự nghiệp, so với năm 2017 (17 đơn vị sự nghiệp) giảm 5 đơn vị, đạt tỷ lệ 29,4% (vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đến năm 2025 là 9,4%). Trong giai đoạn 2015-2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã giảm 52 người so với số người được giao làm việc năm 2015, đạt tỷ lệ 12,3% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 là 2,3%. Đồng thời, dưới sự chỉ đọa của Đảng ủy, chính quyền sở Văn hóa và Thể thao đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố liên quan. Việc quản lý biên chế đã tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong việc chủ động tổ chức, thực hiện.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng chủ trì giám sát Chuyên đề tại Sở Văn hóa và Thể thao

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao, thông qua báo cáo của sở đã đánh giá tương đối toàn diện các nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện đến cấp ủy các đơn vị sự nghiệp liên quan, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp, tổ chức lại ngày càng được nâng cao; chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị sự nghiệp công lập được nâng lên, hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa và thể thao đáp ứng hiệu quả yêu cầu của người dân.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài ra, đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả, giá trị về tinh thần mà các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thành phố  đạt được, những giá trị mà người dân được thụ hưởng từ các hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn  thời gian qua, đặc biệt là các chương trình sân khấu truyền hình Hải Phòng, các hoạt động ca, múa, nhạc nhân ịp các ngày lễ lớn của thành phố, tổ chức hoạt động lưu diễn phục vụ người dân khu vực ngoại thành, vùng sâu, vùng sa, hải đảo và công nhân các khu công nghiệp… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thành phố. Hoạt động văn hóa, thể thao cũng đạt được nhiều thành tích trong các giải thi đấu chuyên nghiệp, liên hoan văn hóa nghệ thuật

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa và thể thao tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp văn hóa và Thể thao cho phù hợp, đẩy mạnh đổi mới mô hình tự chủ tài chính, nâng mức độ tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy xã hội hóa các  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa và Thể thao.

Quang cảnh buổi làm việc

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, Đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các chính sách, cơ chế phù hợp, khả thi trong thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá và thể thao; ban hành các chính sách khuyến khích, phát hiện, thu hút nghệ sĩ, vận động viên tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị sự nghiệp công lập; mở rộng xã hội hoá, liên doanh liên kết theo quy định pháp luật cung cấp dịch vụ sự nghiệp công để tăng nguồn thu dịch vụ, bảo đảm nguồn chi và nâng mức độ tự chủ về tài chính; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản phục vụ các nhiệm vụ chính trị của ngành văn hoá và thể thao, tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thành phố.

Qua cuộc Giám sát, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cảm ơn Đoàn Giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Sở trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023. Đây cũng là cơ hội để Sở nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Sở với các cấp, các ngành có liên quan. Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu ý kiến của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Giám sát, đồng thời sẽ khẩn trương bổ sung, làm rõ một số nội dung theo đề nghị của Đoàn Giám sát.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông