Đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Lương Khánh Thiện

15:29 06/07/2018

Sáng 5-7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Lương Khánh Thiện (Trường Sơn, An Lão).

Cùng đi về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND  TP; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố và huyện An Lão (ảnh).

Đồng chí Lương Khánh Thiện sinh năm 1903 tại thôn Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Từ năm 1925, đồng chí tham gia các phong trào yêu nước, tham gia thành lập và tổ chức các hoạt động của Đảng cộng sản tại Hải Phòng.

Năm 1936, đồng chí là uỷ viên thường vụ xứ uỷ Bắc Kỳ; năm 1939 đồng chí giữ trọng trách Bí thư xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư liên tỉnh khu B và chỉ đạo trực tiếp phong trào cách mạng ở Hải Phòng.

Năm 1941, đồng chí bị giặc Pháp bắt lần thứ 4, bị tra tấn dã man và xử tử hình vào ngày 1-9-1941 tại khu núi đồi Xuân Áng thị trấn Trường Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí trong Đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ Lương Khánh Thiện đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Đoàn cũng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đài tưởng niệm đồng chí Lương Khánh thiện.

  LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông