Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri

15:06 29/09/2014

* Sáng 26-9, đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thanh Tùng, Ủy viên thường trực HĐND TP; Đỗ Tiến Lợi, Phó bí thư Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thị trấn Núi Đèo đề nghị làm rõ các quy định về chế độ lương, thưởng, thăng cấp bậc hàm… trong dự thảo Luật CAND (sửa đổi); đề nghị tách bạch giữa chế độ lương, thưởng và thăng cấp bậc hàm theo hướng cấp bậc hàm phải gắn liền với chức vụ. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đề nghị gộp các thủ tục: cấp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT cho trẻ em vào một đầu mối, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, giảm phiền hà, tiêu cực.

Cử tri đề nghị thành phố và huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 22/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ người có công, hiện đang gặp khó khăn về kinh phí. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp thực hiện nghiêm Luật khai thác tài nguyên - khoáng sản theo hướng siết chặt quản lý của nhà nước, đẩy mạnh các biện pháp an toàn lao động, hạn chế tai nạn lao động.

Ngoài ra, cử tri thị trấn Núi Đèo còn góp nhiều ý kiến về hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, việc thay đổi sách giáo khoa của ngành giáo dục, về việc thực hiện Luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn…

Cử tri phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, phát biểu ý kiến
Cử tri phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, phát biểu ý kiến

* Chiều 26-9, đồng chí Trần Ngọc Vinh tiếp xúc cử tri phường Gia Viên, quận Ngô Quyền. Cùng dự có đồng chí Khúc Văn Phung, Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền.

Cử tri phường Gia Viên đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các giải pháp để việc thu phí đường bộ đạt hiệu quả cao hơn, trong đó cử tri đề nghị sử dụng tem dán đã mua phí đường bộ thay cho việc viết hóa đơn hiện nay, rất bất tiện cho nhân dân. Cử tri đề nghị thành phố và quận Ngô Quyền xem xét, giải quyết tồn đọng ở khu đất thuộc dự án lấy mặt bằng Xí nghiệp thảm len Toàn Thắng cũ, kéo dài đã 14 năm nay vẫn bỏ hoang, gây ô nhiễm môi trường, đốt rác bừa bãi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tuyến đường Lê Hồng Phong có nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh.

Cử tri phường Gia Viên cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem xét có chế độ đối với những người lao động đã về nghỉ mất sức, về chế độ một lần từ hơn 20 năm trước, đến nay tuổi đã già, đời sống gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Trần Ngọc Vinh thay mặt Đoàn ĐBQH TP trân trọng tiếp thu các kiến nghị của cử tri để gửi tới diễn đàn Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông