Đoàn Thanh niên quận Dương Kinh: Xung kích, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận lần thứ III đề ra

17:04 15/06/2022

Ngày 15-6, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Văn Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Vương Toàn Thu Thuỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố; Vũ Bình Dương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các phòng ban UBND quận; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối quản, các đơn vị trên địa bàn quận cùng 123 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 14.000 Đoàn viên thanh niên quận Dương Kinh

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” Đoàn thanh niên quận Dương Kinh đã thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận lần thứ III đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng và đổi mới về nội dung, phương thức, qua đó nhận thức chính trị của đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Các hình thức học tập, quán triệt được triển khai phong phú sinh động sáng tạo.

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, UV BCH Thành Đoàn, UV Quận ủy, Bí thư Quận đoàn khóa III báo cáo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế -xã hội và giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện. Thông qua các phong trào, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn và hình ảnh đoàn viên, thanh niên được khẳng định và ghi nhận.

Thường trực Quận ủy tặng bức chướng với dòng chữ “Tuổi trẻ quận Dương Kinh khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”.

Toàn quận duy trì 7 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị 12 tuyến đường đạt tiêu chí văn minh đô thi do tổ chức Đoàn quản lý; tổ chức 12 hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhiều mô hình tiêu biểu được Trung ương Đoàn, Thành Đoàn biểu dương. Các cấp Đoàn từ quận đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: Ban thường vụ Đoàn quận đã trao tặng trên 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình người có công, tổng giá trị trên 300 triệu đồng…

Đồng chí Đào Văn Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, toàn quận đã đăng ký, đảm nhận 15 công trình thanh niên cấp quận, 160 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với giá trị làm lợi  trên 1 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết những khâu yếu việc khó, việc mới trong lao động sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại kinh tế xã hội…

Đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh xác định khẩu hiệu hành động “Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Với mục tiêu: xây dựng lớp thanh niên quận Dương Kinh có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, giàu lòng yêu nước, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập rèn luyện, khởi nghiệp, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức Đoàn, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần xây dựng quận Dương Kinh trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Đồng thời đề ra 10 nhóm chỉ tiêu như: Hằng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, hơn 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Ngị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Hàng tháng, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc phải xây dựng ít nhất 1 nội dung tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, mỗi thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh. 

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng.

Phấn đấu hàng năm có từ 90% cơ sở đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ; 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; 85% Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp thành phố… và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh cũng xây dựng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận Dương Kinh

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022 tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

Đồng thời bầu Đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cho 2 đồng chí. Thường trực Quận ủy tặng bức chướng với dòng chữ “Tuổi trẻ quận Dương Kinh khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Thành đoàn trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Quận đoàn khóa III không tham gia BCH Quận đoàn khóa IV

Chủ tịch UBND quận Dương Kinh cũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Dương Kinh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông