Đoàn VĐV học sinh Hải Phòng giành 10 huy chương vàng

09:41 08/03/2019

Tại giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ IX năm 2019 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5.3.2019 tại tỉnh Thái Nguyên, các VĐV Hải Phòng thi đấu xuất sắc giành 10 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ.

 

-          Đoàn thể thao học sinh Hải Phòng giành vị trí thứ nhì toàn đoàn cấp tiểu học

Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2019 được tổ chức thành 3 đợt: Đợt 1 từ  ngày 1 đến 5-3 tại Thái Nguyên; đợt 2 từ ngày 6 đến 13-3 tại Tây Ninh; đợt 3 từ ngày 14 đến 20-3 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia gồm học sinh đang học tại các trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao trong cả nước, có học lực từ trung bình trở lên.

         Đoàn thể thao học sinh Hải Phòng xếp thứ ba toàn đoàn cấp THCS

Tham gia Giải đợt 1 tại Thái Nguyên có trên 400 vận động viên, được lựa chọn từ 16 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quân đội và đội chủ nhà Thái Nguyên.

Giải được phân chia theo cấp học, ở các độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi và từ 16 đến 18 tuổi. Nội dung thi đấu bao gồm: Thi đấu đối kháng cá nhân; thi quyền tiêu chuẩn cá nhân, đồng đội nam nữ và đôi nam nữ; thi quyền sáng tạo cá nhân và đồng đội.

BTC trao huy chương ở các nội dung cá nhân dành cho nam

Đoàn Hải Phòng tham dự giải với 41 VĐV thi đấu ở cả ba cấp. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, các học sinh Hải Phòng xuất sắc giành được 10 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Ở lứa tuổi tiểu học, Đoàn Hải Phòng xếp thứ nhì toàn đoàn và giành vị trí thứ 3 toàn đoàn ở cấp THCS. 

BTC trao huy chương ở các nội dung cá nhân dành cho nữ

Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn thể thao Taekwondo trong học sinh; đồng thời cũng là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh trong cả nước, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong nhà trường. Thông qua giải, phát hiện và tuyển chọn vận động viên Taekwondo xuất sắc cho đội tuyển học sinh tham dự các giải thi đấu trong nước và quốc tế năm 2019.

PT

      

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích