Phá thành công chuyên án 1020M, bắt 2 trùm bán lẻ ma túy

10:04 06/10/2020

Công an quận Lê Chân cho biết, vào trưa ngày 22-9, tại khu vực ngã 3 Tô Hiệu - Hàng Kênh, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận đã bất ngờ khống chế và bắt giữ Nguyễn Trung Thành, sinh 1984, ở 25 bờ hồ Tiên Nga, phường Máy Tơ và Ngô Phi Hải, sinh 1991, ở tổ 27, cụm 4, phường Đông Khê, cùng quận Ngô Quyền, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của Hải và Thành là 9,23 gam methamphetamine, 1 xe máy điện, 2 ĐTDĐ và 900.000 đồng...
  Đối tượng Ngô Phi Hải

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và thành phố năm 2020, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Công an quận Lê Chân đã đạt hiệu quả cao khi liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm, đường dây, tụ điểm ma túy trên địa bàn; bắt nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn chất ma túy các loại.

Phát huy những kết quả đó, khoảng giữa tháng 8-2020, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Lê Chân đã nắm chắc tình hình, nhanh chóng phát hiện tại khu vực ngã 3 đường Hàng Kênh - Tô Hiệu có một số đối tượng nghiện thường xuyên xuất hiện, tiềm ẩn xảy ra các vụ việc phức tạp về TTATXH.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành

 Qua sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định 2 đối tượng Nguyễn Trung Thành và Ngô Phi Hải chuyên cung cấp, bán lẻ ma túy cho các con nghiện ngay tại khu vực này.

Thủ đoạn hoạt động phạm tội của chúng rất tinh vi, ma mãnh và liều lĩnh, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Theo đó, tên Hải thường sử dụng điện thoại để liên hệ, chắp mối với các đối tượng nghiện, thống nhất số lượng, giá cả cũng như địa điểm giao “hàng”. Sau đó, hắn báo lại cho Thành để Thành trực tiếp chuẩn bị, sau đó cả hai đi chuyển ma túy cho khách.

Tang vật vụ án

Để đối phó với lực lượng chức năng, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian giao hàng. Nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra, chúng lập tức ngừng ngay việc giao dịch, tẩu tán tang vật.

Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã xác lập Chuyên án mang bí số 1020M. Thực hiện kế hoạch phá án, vào 12h30 ngày 22-9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận đã bất ngờ đột kích, khống chế và bắt giữ thành công 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Thành, sinh 1984, ở 25 bờ hồ Tiên Nga đường Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền và Ngô Phi Hải, sinh 1991, ở Tổ 27 cụm 4 Đông Khê, Ngô Quyền. Tang vật thu giữ của Hải và Thành là 9,23 gam Methamphetamine, 1 xe máy điện, 2 ĐTDĐ và 900.000 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang tạm giữ hình sự Hải và Thành về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông