Đoàn kết, mưu trí, ngăn chặn và đẩy lùi “cái chết trắng”

09:45 29/12/2017

Mặc dù không phải làm địa bàn “nóng” về ma túy, nhưng thời gian qua tình hình tội ma túy trên địa bàn huyện An Lão vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Song bằng sự đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường CAH An Lão đang nỗ lực hết mình để lập nhiều chiến công xuất sắc, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi “cái chết trắng”…

Chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy

An Lão là huyện ven đô của thành phố, tiếp giáp với các địa bàn: Kiến An, An Dương, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ và huyện Thanh Hà (Hải Dương). Bên cạnh những thuận lợi về việc phát triển kinh tế,  tình hình tội phạm cũng nảy sinh nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm và các tệ nạn liên quan đến ma tuý. B

Bọn tội phạm này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động lưu động, hoặc xây dựng những boongke vững chắc nhằm đối với với lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, một số đối tượng phạm tội nhiễm HIV/AIDS nên rất manh động khi bị phát hiện bắt giữ.

CSCS lập kế hoạch trấn áp tội phạm ma túy (Ảnh Hồng Hải)

Với quyết tâm từng bước chặn “mầm độc” ra khỏi cộng đồng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo CAH An Lão,  Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, liên tiếp phá nhiều chuyên án, đấu tranh với tội phạm ma túy. Với 12 cán bộ, chiến sỹ, hầu hết anh em trong đội là cán bộ trẻ, thiếu kinh nghiệm đánh án, nhưng sau mỗi chuyên án hay vụ án về ma túy được phá thành công, đã tôi luyện cho họ một ý chí sắt đá, không nản lòng trước những khó khăn…

Trao đổi về nhiệm vụ đánh án ma túy, thiếu tá Lương Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về phạm ma tuý, kinh tế, môi trường, cho biết: “Trước tình hình trên, Đội luôn động nắm bắt tình hình từng địa bàn, quan đó đề xuất các biện pháp, giúp lãnh đạo CAH tham mưu cho UBND huyện đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm ma tuý, triển khai rộng rãi tới các xã, thị trấn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn mở các buổi tuyên truyền rộng rãi tới người dân về tác hại của việc sử dụng ma tuý. Bên cạnh đó, đội phối hợp với ban CA các xã, thị trấn chốt điểm ở những nơi có biểu hiện hoạt động về ma tuý, lập kế hoạch triệt phá các điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, từng bước làm trong sạch địa bàn dân cư.

Nhờ chủ đông thực hiện các biện phòng phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, do đó trên địa bàn huyện không có tụ điểm, đường dây hoạt động tội phạm ma túy có tính chất phức tạp, quy mô lớn và sản xuất trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm hoạt động ma túy nhỏ lẻ, chủ yếu do các đối tượng nghiện, không có việc làm ổn định, để thỏa mãn nhu càu sử dụng ma túy, bọn chúng đi nhập ma túy về bán lẻ cho con nghiện kiếm lời, gây mát ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2017, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế dã phá 7 vu, bắt 9 đối tương tội phạm về ma túy; xác lập và phá 4, bắt 4 đối tượng, trong đó có 3 chuyên án được xác lập từ công tác sưu tra; tang vật thu giữ 7,0137g heroin; 10,1466g methamphetamine;0,2115g MDMA. Ngoài ra, đội còn vận động 19 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung… Những vụ việc về ma túy lần lượt được đội bóc gỡ, đã được nhân dân khen ngợi và đánh giá cao.

Đoàn kết ngăn chặn “cái chết trắng”

Mỗi cán bộ chiến sỹ trong đội đã xác định nhiệm vụ được giao, nên bất kể ngày hay đêm, không ngại khó khăn gian khổ, nhận nhiệm vụ là anh em lại phấn khởi lên đường phá án.

Trong rất nhiều chuyên án ma túy mà Đội xác lập và phá thành công trong nhiều năm qua, phải kể đến chuyên án mang bí số 816M, bắt đối tượng Đỗ Văn Ngọc, sinh 1969, ở thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn. Để phá thành công chuyên án này, tóm được Đỗ Văn Ngọc, trinh sát trong đã mất nhiều thời gian, công sức theo dõi di biến động của đối tượng. Ngọc vốn là con nghiện ma túy có thâm niên, lại có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để có tiền hút hít, hắn thường mò ra đường tàu mua ma túy về nhà chia nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời. Mặc dù bị chính quyền địa phương thỏa sức răn đe, nhưng Ngọc vẫn “điếc không sợ súng”, lao vào bán lẻ món hàng quốc cấm. Hắn xây tường rào quanh nhà khá ca,  có giăng giây théo gai và hắn có thể ngồi trong nhà quan sát rất xa, nếu bị phát hiện, hắn nhanh chân tẩu tán ma túy. Hàng xóm ít khi thấy Ngọc giao tiếp với mọi người. Khi có khách quen ghé thăm, hắn mở cộng cho khách vào bên trong nhà rồi lại vội vàng khóa ngay. Mỗi ngày hắn bán cho các con nghiện vài chục sâu ma tuý để kiếm lời…

Nhận định tình hình phá án rất khó khăn, do địa hình phức tạp, song CBCS nêu cao quyết tâm, phải chắc 100% mới phá án, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án. Sau nhiều ngày đêm mật phục, nắm bắt hoạt động của đối tượng, ngày 1-8-2016, các trinh sát quyết định “cất vó”, khi có 5 đối tượng mò vào nhà Ngọc để mua ma túy. Khi Ngọc đang moi “hàng” từ trong người, đưa cho các con nghiện và thu tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Ngọc, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Ngọc. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Ngọc đã phải tra tay vào còng số 8 và lĩnh 11 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thời điểm gần cuối năm 2015, quần chúng nhân dân thôn Hòa Chử, xã Trường Thành, An Lão vô cùng bức xúc bởi Nguyễn Thị Tuyến, sinh 1986, ở thôn Hòa Chử, là con nghiện ma túy đã nhiễm HIV giai đoạn cuối, tổ chức bán lẻ cho các con nghiện. Tuyến là kẻ ham chơi, lêu lổng, dạt nhà từ rất sớm, ra nội thành Hải Phòng kiếm sống với nghề “buôn phấn, bán hoa”, và thị nghiện ma túy và nhiễm HIV lúc nào không biết. Sử dụng ma túy với liều lượng cao, lại điều trị ARV nhiều năm, nên cơ thể Tuyến ngày càng ốm yếu. Không đủ sức lao động, Tuyến về địa phương bấu víu vào cha mẹ nghèo. Được điều trị methadone ở trung tâm huyện An Lão, nhưng Tuyến vẫn sử dụng “hàng trắng”.

 Để có tiền thỏa mãn cơn “khát”, Tuyến bất chấp pháp luật, thường ra đường tàu quận Lê Chân mua ma túy rồi về nhá bán lẻ. Bạn hàng của Tuyến có nhiều thành phần trong xã hội, trong đó có nhiều bạn nghiện tụ tập về thôn Hòa Chử, gây mất ổn định tình hình ANTT. Dựa vào nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và công tác trinh sát, tháng 10-2015,  CAH An Lão bắt gọn “nữ quái” Nguyễn Thị Tuyến, một cách an toàn, anh em trong đội không ai bị phơi nhiễm HIV...

Chuyên án ma túy mang bí số 617M, bắt đối tượng Ngô Trọng Lương, sinh 1978, ở thôn Kinh Điều, xã Tân Viên, mới đây nhất mà anh em trong đội cũng phải vất vả, gian khổ mới phá thành công, đã nói lên sự quyết tâm, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện “đại lý” chuyên bán lẻ ma túy lưu động, do Lương thực hiện. Lương là con nghiện ma túy có thâm niên, hiện đang điều trị methadone ở thị trấn An Lão, nhưng vẫn thường xuyên sử dụng ma túy. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng ma túy của các đối tượng nghiện trên địa bàn, Lương lé lút đi nhập “hàng trắng” về chia nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời. Địa điểm giao “hàng” của Lương thay đổi liên tục, lúc y bán tại nhà, lúc thì bán tại khu vực gần Trung tâm y tế huyện và bán trên các tuyến đường liên xã. Mỗi ngày có từ 30-50 con nghiện giao dịch với Lương để mua ma túy, gây mất ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Sau khi xác lập chuyên án, anh em trong đội đã chủ động tập trung lực lượng phá án nhanh gọn nhất. Lúc 6h ngày 13-6, tại khu vực trước cửa nhà máy nước xã An Tiến, ven quốc lộ 10, thuộc thôn Khúc Gián, xã An Tiến, các trinh sát đã bắt gọn đối tượng Lương khi hắn đang ngang nhiên bán “ma” cho các con nghiện. Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của Lương, cơ quan điều tra đã thu giữ của Lương 5,2972g heroin, hàm lượng 62,99% và nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của y. Lãi đâu chẳng thấy, sau khi bị bắt giữ, Ngô Trọng Lương đã phải trả giá bằng bản án 10 năm tù, khi hắn đang tâm gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại…

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, nhiều tập thể, cá nhân trong Đội đã vinh dự được Giám đốc CATP, UBND thành phố, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây cũng là động lực lớn để CBCS trong đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ ở phía trước, góp sức trẻ trong việc đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội…

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông