Đối thoại chính sách, pháp luật và cuộc sống

17:03 18/03/2016

 

...
...

Sáng 17-3, Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng tổ chức thoại cộng đồng với chủ đề “Chính sách, pháp luật và cuộc sống” cho hơn 50 ông bà đang chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS quận Hải An (ảnh).

Đây là hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ ông bà chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” giai đoạn 4 triển khai tại quận Hải An, được cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA tài trợ, dưới sự đồng ý của UBND TP Hải Phòng.

Theo điều tra của nhân viên dự án, tại quận Hải An có 138 ông bà đang chăm sóc, nuôi dưỡng 184 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trẻ OVC), trong đó có một số cháu bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ. Đa phần những gia đình này có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhiều trẻ sinh ra đã mất cả bố lẫn mẹ, nhiều trẻ chưa làm được giấy khai sinh, chưa được đến trường. Bản thân các ông bà thì già yếu, việc làm không ổn định, thu nhập thấp… Cho nên việc dự án tiếp cận, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho những đối tượng này là một hoạt động rất ý nghĩa, đầy tính nhân văn, góp phần phòng chống HIV…

Tại buổi đối thoại, các ông bà đã được đại diện một số cơ quan chức năng phổ biến nội dung Nghị định 158/CP/2005 về hộ tịch và đăng ký hộ tịch, làm giấy khai sinh; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người nghèo, bảo hiểm tự nguyện; giới thiệu một số nét chính về Luật người cao tuổi, Luật phòng chống HIV và áp dụng các luật đó hiện nay. Ngoài ra, các ông bà còn giao lưu chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm chăm sóc trẻ OVC cũng như những kiến thức về y tế, sức khỏe…

PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông