Đối thoại lần cuối với 26 hộ dân lấn chiếm kênh An Kim Hải

17:40 30/12/2014

 

UBND huyện An Dương tổ chức đối thoại lần cuối với các hộ dân
UBND huyện An Dương tổ chức đối thoại lần cuối với các hộ dân

 

Sáng 29-12, UBND huyện An Dương họp triển khai kế hoạch cưỡng chế để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 26 trường hợp do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi An Kim Hải.

Được biết, dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải trên địa bàn thành phố Hải Phòng được UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi An Hải làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2009. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong năm 2014. Tuy nhiên đến nay, sau gần 5 năm, đoạn qua chợ An Đồng chưa giải phóng xong mặt bằng, ảnh hưởng tới tiến độ của dự án, làm ách tắc dòng chảy, ứ đọng nước gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân chính do 27 hộ dân đang sinh sống trên tuyến kênh qua chợ An Đồng chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi An Kim Hải trên địa bàn thành phố Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới, tiêu cho hơn 10.000 ha diện tích của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tưới cho 10.000ha (2 vụ) của huyện An Dương, một phần diện tích phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng và tiêu thoát nước cho 13.500ha diện tích huyện An Dương; cung cấp 80% lượng nước sạch phục vụ dân sinh thành phố Hải Phòng. Khi dự án hoàn thành góp phần bảo vệ, nâng cao chất lượng nguồn nước sông Rế cung ứng nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố.

Trước đó, chiều 26-12, Chủ tịch UBND huyện An Dương Phùng Văn Thanh cùng đại diện các ngành, đơn vị, chủ đầu tư tổ chức đối thoại lần cuối với 27 hộ dân nói trên. Tại cuộc đối thoại, đại diện 27 hộ dân kiến nghị thu hẹp tuyến kênh so với thiết kế ban đầu và xây dựng kênh hộp kín để bảo đảm môi trường, công bố phương án thi công tuyến kênh một cách rõ ràng tới người dân.

Lãnh đạo UBND huyện An Dương giải thích rõ những kiến nghị của nhân dân và khăng định việc xây dựng kênh kín qua chợ An Đồng là không thể thực hiện vì dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế, bố trí nguồn vốn; đồng thời đề nghị 27 hộ dân ủng hộ dự án, nhanh chóng nhận tiền hỗ trợ, trả lại mặt bằng cho nhà thầu thi công hoàn thành dự án. Ngay sau cuộc đối thoại, một hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ.

UBND huyện An Dương khẳng định: Từ nay tới ngày 31-12, nếu 26 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, UBND huyện An Dương sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ nhà thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích