Đội tuyển Công an Hải Phòng xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND (Bảng thi số 4) - Bộ Công an: Thể hiện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm và hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Hải Phòng

16:54 02/06/2022

Như tin đã đưa, trong 2 ngày 30, 31-5, tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức Vòng loại Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND (Bảng thi số 4), chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 * 20-7-2022). Bằng tinh thần luyện tập miệt mài, hăng say, thi đấu với nỗ lực, cố gắng cao nhất, Đội tuyển CATP Hải Phòng đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi, tiếp tục khẳng định truyền thống giành thành tích cao trong các hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND, đồng thời để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hải Phòng trong lòng đồng chí, đồng đội…

 

 Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị trao giải tặng các Đội tuyển

tham gia Hội thi (Đội tuyển Công an Hải Phòng đoạt giải Nhất – ngoài cùng bên phải)

Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND (Bảng thi số 4), chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 * 20-7-2022) có hơn 1.000 CBCS đến từ Công an 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và 2 đội thi thuộc Bộ Công an là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị;

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP với Đội tuyển Công an Hải Phòng tham gia Hội thi

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Hội thi Bộ Công an đánh giá: Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Đồng thời, qua đó đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn, điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương và là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác. 

 

Đội tuyển Công an Hải Phòng tham gia nội dung thi duyệt đội ngũ

Việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Công tác điều lệnh quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết, tác phong, đồng thời nâng cao bản lĩnh, trình độ bắn súng, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng Công an.

Xác định công tác tham gia Hội thi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng CATP, Đảng ủy – Giám đốc CATP đã chỉ đạo thành lập Đội tuyển Công an Hải Phòng tham gia Hội thi với gần 100 CBCS, trong đó có 68 đồng chí vận động viên trực tiếp tham gia thi đấu và phân công Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng BCĐ Đội tuyển. Giám đốc CATP cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lựa chọn CBCS có đủ phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện tham gia luyện tập và thi đấu.

Thượng tá Đặng Thị Bảo Lan – Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP cho biết: Từ đầu tháng 4 năm 2022 đến nay, Đội tuyển CATP đã tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu đa năng – Khu liên hiệp thể thao thành phố; Khu trường bắn CATP, Trường bắn Quân khu Ba.

Nội dung tập luyện gồm: Duyệt đội ngũ, chiến thuật, võ thuật; 2 bài võ 38 động tác và bài Hoa Mai quyền 52 động tác và 5 nội dung thi bắn súng với nhiều bài tập bắn ứng dụng… Ban chỉ đạo Đội tuyển CATP đã mời các đồng chí huấn luyện viên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), chuyên gia huấn luyện quân khí của Quân khu Ba về huấn luyện các nội dung thi.

Trong thời gian Đội tuyển tập luyện, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ ANTT Sea Games 31, Lễ hội Hoa phượng đỏ, Kế hoạch HP-22… nhưng các đồng chí tham gia luyện tập vẫn chủ động khắc phục khó khăn về công việc, không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, đường xá xa xôi, tích cực luyện tập, hoàn thành tốt các nội dung tham gia hội thi.

 Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP (ngoài cùng bên phải) tham gia nội dung thi bắn súng ngắn CZ75

tại thao trường

Sau buổi tổng duyệt tại Nhà thi đấu đa năng thành phố, Đội tuyển CATP Hải Phòng đã có mặt tại Hà Tĩnh, cùng tham gia thi đấu, đua tài với các đội bạn trong tất cả các nội dung mà Ban tổ chức hội thi đã đề ra.

Trung tá Nguyễn Đức Vượng – Đội trưởng Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP) cho biết thêm: “Các vận động viên thi đấu đã chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, điều kiện thao trường mới mẻ ở Hà Tĩnh, tập trung cao hoàn thành các nội dung thi, nhất là thi đấu với các đội mạnh, giàu thành tích qua nhiều năm như: Đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đội tuyển Công an các tỉnh: Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và đội chủ nhà Hà Tĩnh…".

Trong thi đấu đã xuất hiện nhiều vận động viên thi đấu nghiêm túc, có trình độ kỹ thuật cao như: Trung tá Vũ Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, chỉ huy Đội tuyển CATP; Thiếu tá Trịnh Văn Giỏi; Đại úy Nguyễn Văn Tuyến…

Đặc biệt là Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Đoàn Công an Hải Phòng đồng thời cũng chính là vận động viên thi đấu xuất sắc tại nội dung bắn súng ngắn CZ75 (nội dung dành cho cán bộ lãnh đạo cấp Cục và lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố)…

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP với các vận động viên Đội tuyển Công an Hải Phòng tham gia nội dung bắn súng tại thao trường

Sau 2 ngày tranh tài, với ý chí và quyết tâm cao nhất, Đội tuyển Công an Hải Phòng đã giành giải Nhất bài bắn ứng dụng súng quân dụng CZ75; Giải Nhì bài bắn đĩa súng CZ75; giành giải Nhất tập thể các nội dung bắn súng; giải Nhì duyệt đội ngũ; giải Nhì phần kỹ thuật võ thuật CAND; giải Nhì phần chiến thuật võ thuật CAND; giải Nhì bài võ tổng hợp 38 động tác và bài Mai Hoa Quyền 52 động tác. Chung cuộc, với tổng điểm cao nhất, Đội tuyển Công an Hải Phòng đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn tại hội thi.

 Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP với các vận động viên Đội tuyển Công an Hải Phòng tham gia Hội thi

Đánh giá về kết quả tham gia hội thi của Đội tuyển CATP, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP, Trưởng BCĐ Đội tuyển CATP khẳng định: Giải Nhât toàn đoàn của Đội tuyển Công an Hải Phòng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Giám đốc CATP, sự phối hợp hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương liên quan, từ việc tuyển chọn CBCS tham gia đến việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội tuyển về phương tiện, hậu cần, quan tâm động viên CBCS và đặc biệt ghi nhận tinh thần luyện tập, thi đấu đầy quyết tâm, sáng tạo, thể hiện kỹ năng, trình độ kỹ thuật cao của các vận động viên.

Được biết, ngay sau khi kết thúc vòng bảng, được sự chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc CATP, Đội tuyển Công an Hải Phòng đã khẩn trương bắt tay vào xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện để tham gia vòng Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND - khu vực miền Bắc, sẽ diễn ra tại tỉnh Lào Cai vào tháng 7 sắp tới…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông