Đồn biên phòng Cát Hải: Cứu hộ thuyền viên bị đắm tàu trên biển

16:54 30/06/2017

Vào 14h50 ngày 27-6, Đồn biên phòng Cát Hải nhận được tin báo: tàu Hải Long 06, số đăng ký HD 2423, trọng tải 916 tấn, thuyền trưởng là ông Hoàng Văn Thanh, ở Nghĩa Hưng, Nam Định, trên phương tiện chở khoảng 500m3 đá, hành trình từ Hải Dương ra khu vực Bến Gót, Cát Hải, khi đến phao KT5-KT8 kênh Cái Tráp thì gặp sự cố thủng mạn phải của tàu, nước tràn vào khoang hàng dẫn đến chìm đắm, 4 thuyền viên trên tàu bị trôi dạt trên biển, tinh thần đang hoảng loạn.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động 6 cán bộ chiến sĩ, sử dụng 2 xuồng máy, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Duy Bách, Phó đồn trưởng, khẩn trương  ra khu vực tàu bị nạn. Đến 15h20, tổ công tác đã cứu thành công 4 thuyền viên đang bị trôi dạt trên biển đưa lên xuồng, giao quân y đơn vị chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với cảng vụ hàng hải khu vực Cát Hải tiến hành thả phao báo hiệu, điều tiết luồng cho các phương tiện qua lại bảo đảm an toàn.

Quang Vinh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích