Đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì.

02:29 22/02/2016

* Sáng 20-2, Công an thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an thành phố Hải Phòng (21-2-1946 * 21-2-2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì. Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Trần Quý Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an; Nguyễn Đình Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam - Ủy  viên Ban thường vụ Thành ủy - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP; Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

...
...

Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23, giao nhiệm vụ tình báo cho Việt Nam Công an vụ, từ đó lực lượng Tình báo Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập. Cùng thời gian này, Ban đặc vụ Công an thành phố Hải Phòng tiền thân của lực lượng Tình báo Công an thành phố ngày nay được thành lập. 70 năm qua, lực lượng Tình báo Công an thành phố luôn trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển thành phố Cảng. Tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tình báo Công an thành phố tích cực, chủ động phát hiện, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Quý Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an và đồng chí Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND TP ghi nhận và chúc mừng những chiến công thầm lặng của lực lượng Tình báo Công an Hải Phòng trong chặng đường 70 năm qua. Qua các thời kỳ lịch sử, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn nêu cao phẩm chất đạo đức, chiến đấu mưu trí dũng cảm, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tô thắm truyền thống “Trung dũng, quyết thắng” của thành phố Cảng anh hùng. Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố đề nghị lực lượng Tình báo Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là ngoại ngữ; có bản lĩnh chính trị, quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng; dự báo chính xác tình hình, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Ghi nhận những thành tích và  chiến công của lực lượng tình báo Công an TP Hải Phòng trong 70 năm qua, Đảng, nhà nước, Chính phủ đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Huân chương Chiến công hạng nhì cho tập thể Phòng Tình báo - Công an thành phố; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tình báo được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP tặng Bằng khen.

* Trước đó, sáng 19-2, Công an thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt (21-2-1946 * 21-2-2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhì của Phòng PC67. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an).

...
...

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Phó giám đốc CATP: Nguyễn Trọng Phượng, Nguyễn Văn Sóng, Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Thanh Chương cùng các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an thành phố; lãnh đạo các đơn vị Công an quận, huyện; chỉ huy các đội, trạm CSGT-TT Công an quận, huyện và đông đảo các thế hệ CBCS Phòng CSGT bộ - sắt cùng dự.

Tại cuộc họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt. Qua các giai đoạn, thời kỳ khác nhau, lực lượng CSGT bộ - sắt không ngừng lớn mạnh, luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người chiến sỹ CAND: anh dũng, ngoan cường, thông minh, sáng tạo, vượt lên khó khăn nguy hiểm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mặt trận giữ gìn TTATGT, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng đất nước; bảo vệ và giữ gìn ANTT thành phố.

Từ một Chi bộ Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt ban đầu với gần 20 đảng viên nay đã phát triển thành Đảng bộ Phòng CSGT bộ - sắt với 352 đồng chí đảng viên, chiếm 68% CBCS trong đơn vị. Hiện, Phòng PC67 có 410 CBCS với 11 đơn vị đội trạm; 248 đoàn viên; cấp quận huyện có trên 200 CBCS đều giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình công tác, sẵn sàng đi đầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, tình huống…

Đặc biệt hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, lực lượng CSGT bộ - sắt CATP không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và cơ sở vật chất, khoa học - kỹ thuật; tự hoàn thiện mình, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó. Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, hàng trăm lượt tập thể, CBCS Phòng PC67 được các cấp, ngành khen thưởng, động viên về những thành tích xuất sắc trong công tác, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, TTATGT. Vinh dự hơn, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng CSGT bộ - sắt, CBCS Phòng PC67 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và Giám đốc CATP Đỗ Hữu Ca ghi nhận những đóng góp của lực lượng CSGT trong sự nghiệp giữ gìn ANTT nói chung và trong nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo TTATGT nói riêng; đồng thời tiếp tục phát truyền thống, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ đã dạy.

VH-DL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích