Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố

16:14 24/03/2022

Sáng 24-3, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với thanh niên thành phố. Cùng dự có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành liên quan… Cuộc đối thoại được kết nối tới 35 điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chúc mừng

tuổi trẻ thành phố

    Trong không khí thân tình, cởi mở, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trả lời hơn 30 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên, tập trung vào các vấn đề như trao cơ hội; giao việc; tạo điều kiện để thanh niên được mang công sức, trí tuệ, sức trẻ đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong tất cả các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, y tế; giáo dục, bảo đảm ANTT, chuyển đổi số; có cơ chế khen thưởng cho thanh niên xuất sắc, tiêu biểu; hỗ trợ thanh niên xuất ngũ; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; bố trí, sắp xếp công việc cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn; chăm lo phát triển tổ chức Đoàn trong các KCN với cơ chế, chính sách cụ thể; bảo đảm an toàn môi trường mạng; hỗ trợ các trung tâm cai nghiện…

    Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thanh niên Hải Phòng được thừa hưởng văn hóa, truyền thống của người Hải Phòng, luôn quyết liệt, mạnh mẽ, thẳng thắn, có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn… Đồng thời, được thừa hưởng một gia tài khá đồ sộ, đó là sự phát triển vượt bậc của thành phố Hải Phòng thời gian qua, luôn năng động, sáng tạo trong phát triển KTXH.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, trở ngại như phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn chưa thực sự đổi mới, hiệu quả; đâu đó còn có biểu hiện hình thức… Ngoài ra còn chịu tác động bởi những biến động của thế giới; dịch bệnh; cơ chế thị trường; chế độ chính sách chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức Đoàn…

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đối thoại với

tuổi trẻ thành phố

    Từ sự phân tích đó, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn đoàn viên, thanh niên Hải Phòng phải luôn năng động, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, phát huy tốt nhất vai trò rường cột, xung kích trên mọi lĩnh vực của thành phố. Trong xu hướng hội nhập, phát triển, chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên phải chuẩn bị sẵn tố chất, tâm thế, trang bị cho mình hành trang kiến thức, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ với những tiêu chuẩn cao hơn để mỗi khi thành phố cần là thanh niên có mặt, sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực cam go, thử thách nhất.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự soi mình; mỗi tổ chức Đoàn phải đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, sao cho hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn, tập hợp được đông đảo thanh niên… Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện nhưng cũng đòi hỏi đoàn viên, thanh niên phải tự phấn đấu, không ngừng học hỏi, vượt lên chính mình, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu của thành phố.

   Theo Phó bí thư phụ trách Thành Đoàn Vương Toàn Thu Thủy, trong Tháng Thanh niên, đoàn viên thanh niên thành phố tích cực, tình nguyện tham gia các chương trình  xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên…

Các cấp bộ Đoàn đã kết nạp 1.700 đoàn viên mới, giới thiệu 425 đoàn viên ưu tú  học các lớp cảm tình Đảng; giới thiệu 309 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, 105 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; thành lập 5 chi đoàn mới theo nghị quyết 28 của Thành ủy. Đoàn thanh niên thành phố đã triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về xây dựng thư viện số; phối hợp tổ chức Teach for Vietnam (mô hình hỗ trợ học tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn), coi đây là 2 công trình của thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 14./.

   Tin: Hồng Thanh

   Ảnh: Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông