Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang kiểm tra công tác bầu cử tại quận Dương Kinh

14:25 23/05/2021

Sáng 23-5, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng đoàn giám sát số 13 tham gia giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Dương Kinh. Cùng tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo địa phương.
Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng Đoàn giám sát số 13 dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường tiểu học Hải Thành, đơn vị bầu cử số 4, phường Hải Thành (quận Dương Kinh)
Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố,  lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường tiểu học Hải Thành, đơn vị bầu cử số 4

Qua kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Hải Thành, đơn vị bầu cử số 4, phường Hải Thành (quận Dương Kinh); đơn vị bầu cử số 9 (Trung tâm 47, Quân chủng Hải Quân); khu vực bỏ phiếu số 4, tại Nhà Văn hóa Phương Lung, phường Hưng Đạo và khu vực bỏ phiếu số 3 tại nhà dân, phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) và làm việc với Ủy ban bầu cử quận Dương Kinh, đồng chí Bùi Đức Quang ghi nhận quận Dương Kinh có cách làm bài bản, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ngày bầu cử.

Quận đã linh hoạt trong việc lựa chọn  đặt các điểm bỏ phiếu tại các trụ sở,  các điểm bỏ phiếu tại nhà dân, trường học với không gian rộng rãi, thoáng mát thuận lợi cho công tác tổ chức, cũng như bảo đảm giãn cách, áp dụng các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Tình hình các khu vực bỏ phiếu cơ bản ổn định, hoạt động bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, không phát sinh vấn đề phức tạp. Đồng chí cũng lưu ý, các điểm bỏ phiếu tiếp tục bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cử tri Nguyễn Minh Đức 79 tuổi, TDP số 3, phường Hải Thành (quận Dương Kinh) là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử tại phường Hải Thành quận Dương Kinh
Cử tri Nguyễn Minh Đức 79 tuổi, TDP số 3, phường Hải Thành (quận Dương Kinh) là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử tại phường Hải Thành quận Dương Kinh

Theo đó, tại Trường tiểu học Hải Thành, đơn vị bầu cử số 4, phường Hải Thành (quận Dương Kinh), Đoàn giám sát dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và trang nghiêm cùng với cán bộ, cử tri địa phương. Ngay sau đó, các thành viên trong tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu; niêm phong hòm phiếu; cử tri thực hiện nghiêm túc việc sát khuẩn bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 (Trung tâm 47, Quân chủng Hải Quân)
Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 (Trung tâm 47, Quân chủng Hải Quân)

Tại đơn vị bầu cử số 9 (Trung tâm 47, Quân chủng  Hải Quân) có 414 cử tri tham gia bầu cử, đến 8 giờ 30 phút các cử tri trong trung tâm bỏ phiếu bầu cử đạt hơn 50%, công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh.

Cử tri  được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu
Cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Khu vực bỏ phiếu số 3 tại nhà dân, phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) có 1.445 cử tri, công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội non sông, bà con với mong muốn lựa chọn được người đại biểu có đức, có tài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, thành phố và địa phương.

Cử tri phường Hòa nghĩa cân nhắc, lựa chọn người đại biểu có đức, có tài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, thành phố và địa phương
Cử tri phường Hòa nghĩa cân nhắc, lựa chọn người đại biểu có đức, có tài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, thành phố và địa phương

Theo báo cáo của lãnh đạo quận Dương Kinh, toàn quận có 40 điểm bỏ phiếu, với 43.260 cử tri. Trong đó, có 2 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn bầu 3 cấp, một khu vực bỏ phiếu tại nhà dân, tại phường Hòa Nghĩa. Công tác bầu cử trên địa bàn quận diễn ra an toàn, nghiêm túc, hầu hết các đơn vị bỏ phiếu khai mạc từ 7 giờ sáng, số cử tri tham gia bảo đảm giãn cách và nghiêm túc thực hiện 5K phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Ủy ban bầu cử quận Dương Kinh
Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Ủy ban bầu cử quận Dương Kinh

Tính đến 10h 30 sáng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn quận đạt 50%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có vấn đề bất thường xảy ra.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông