Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thăm, tặng quà tết Trung thu cho trẻ em tại huyện An Dương

17:07 07/09/2022

Chiều 7-9, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thăm, tặng quà và vui tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi tại huyện An Dương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố; lãnh đạo huyện An Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam thăm và tặng quà tết Trung thu cho cháu Nguyễn Ngọc Hiếu

Tới thăm, tặng quà cháu Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 2013, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Quốc Tuấn, cháu mắc bệnh thận từ nhỏ nhưng vẫn phấn đấu học tập, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập, khám chữa bệnh, chia sẻ động viên cháu và gia đình; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ gia đình trong việc điểu trị, chữa bệnh cho cháu Hiếu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam dự vui Tết Trung thu cùng thầy trò, học sinh Trường Mầm non Quốc Tuấn

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố tới thăm, tặng quà, dự vui Tết Trung thu cùng thầy trò, học sinh Trường Mầm non Quốc Tuấn (địa chỉ xóm 5, thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn). Trong những năm vừa qua, cơ sở vật chất nhà trường được các cấp quan tâm đầu tư, năm 2011, trường được công nhận trường chuẩn quốc gia và tháng 11/2014 được công nhận đạt tiêu chuẩn Chất lượng giáo dục cấp độ III. Bên cạnh đó, trường có 7 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, 3 lần được UBND thành phố tặng Bằng khen. Năm học 2020-2021 vừa qua, trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam cùng các đại biểu dự vui Tết Trung thu cùng thầy trò, học sinh Trường Mầm non Quốc Tuấn

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Quốc Tuấn có tổng số 16 lớp trong đó có 4 lớp nhà trẻ; 12 lớp mẫu giáo, với 34 giáo viên và 476 học sinh. Phát huy kết quả đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, nuôi dạy các cháu học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt, tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với các cháu.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông