Đồng chí Lê Nguyên Trường- Phó Giám đốc CATP kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm tại CAH Tiên Lãng

16:26 15/06/2022

Sáng 15-6, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP dẫn đầu đoàn công tác CATP có buổi kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2022 tại CAH Tiên Lãng. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng chức năng CATP.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Tiên Lãng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, không để các đối tượng lợi dụng kích động, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Cán bộ chiến sỹ đơn vị tích cực cùng các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để phát sinh phức tạp.

Về trật tự an toàn xã hội xảy ra 24 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ 83,3%, số vụ phạm nháp hình sự so với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 vụ, không xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để tồn tại các băng, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội...

Đối với công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử, đã cấp cho 100% công dân đến độ tuổi, thực hiện hiệu quả chiến dịch cấp CCCD và định danh điện tử; thu hồi VK- VLN-CCHT: 23,5 kg pháo, 4 súng bắn cồn, 92 viên đạn, 0,4 kg thuốc pháo, 1 súng hoa cải, 35 vũ khí thô sơ...

Lãnh đạo CAH Tiên Lãng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với đoàn kiểm tra.
Lãnh đạo CAH Tiên Lãng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với đoàn kiểm tra.

Về thực hiện Kế hoạch HP-22 của Công an thành phố, Công an huyện thành lập 3 tổ tuần tra, huy động 512 lượt CBCS thực hiện 64 ca tuần tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh karaoke  vi phạm, 1 vụ tàng trữ trái pháp chất ma túy...Trong 6 tháng cuối năm, Công an huyện đề ra 10 phương hướng, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác do Bộ Công an, Công an thành phố giao. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CAH Tiên Lãng đạt được. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị công an huyện tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã giải quyết các kiến nghị của nhân dân, không để hình thành các điểm nóng về khiếu kiện gây mất ANTT tại địa phương…

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông