Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến dự Lễ khai mạc bầu cử tại thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập (Tiên Lãng)

14:09 23/05/2021

6h sáng ngày 23-5, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy dự lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng.

Sau nghi lễ chào cờ, Tổ trưởng tổ bầu cử số 1 đọc diễn văn khai mạc trang trọng, ngắn gọn, xúc tích, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; thông qua nội quy phòng bỏ phiếu. Đại diện tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu và tổ chức niêm phong hòm phiếu theo quy định.  Tại đơn vị bầu cử số 1 của xã Đoàn Lập có 1330 cử tri, gồm cử tri của 3 thôn là Tân Lập, Nhân Vực và Hộ Tứ Nội. 

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố dự lễ khai mạc Ngày bầu cử và bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 8, thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo)
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1m, thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập

Sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và cử tri địa phương tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tiên Lãng.
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực phong tỏa xã Tiên Thắng (Tiên Lãng)

Ngay sau khi thực hiện quyền công dân, tự tay bỏ lá phiếu của mình bầu ra những người xứng đáng nhất, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo huyện Tiên Lãng  đi kiểm tra, giám sát thực tế tại một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện.

Tại xã Tiên Thắng, đoàn đã đến khu vực bỏ phiếu số 7 (thuộc khu 6), khu vực bỏ phiếu số 8 (thuộc khu 7) và khu xóm có hộ ông Phạm Văn Tiệp- nơi có khu phong tỏa (do dịch COVID-19) của thành phố gồm 11 cử tri thực hiện bỏ phiếu qua Tổ bầu cử lưu động.  Tính đến 7h sáng ngày 23-5, toàn huyện Tiên Lãng có 121.270 cử tri tham gia bầu cử tại 170 khu vực bỏ phiếu.  

Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, lực lượng chức năng tại khu phong toả có đầy đủ trang phục bảo hộ tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang... Hòm phiếu được bảo quản riêng để tiến hành khử khuẩn, sau đó tổ chức kiểm phiếu theo quy định.  

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông