Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát bầu cử tại huyện Tiên Lãng

14:36 23/05/2021

Sáng 23-5, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, trưởng đoàn giám sát số 6 đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo huyện Tiên Lãng, cơ quan đơn vị liên quan.

Kiểm tra tại khu vực phong toả thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng - nơi có ca bệnh dương tính với COVID-19 liên quan đến bệnh viện K3 Hà Nội - đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy biểu dương việc xã Tiên Thắng đã chuẩn bị chu đáo, an toàn, bố trí 1 hòm phiếu riêng ở khu phong tỏa; ý thức cử tri trong khu phong toả rất tốt, chấp hành nghiêm biện pháp phòng dịch như đeo găng tay, khẩu trang, giãn cách an toàn; lực lượng chức năng có trang phục bảo hộ tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, sau khi bỏ phiếu tiến hành khử khuẩn vệ sinh thân thể cử tri.

Hòm phiếu được bảo quản riêng để tiến hành khử khuẩn, sau đó tổ chức kiểm phiếu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra công tác tại khu phong tỏa xã Tiên Thắng (Tiên Lãng)
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra công tác tại khu phong tỏa xã Tiên Thắng (Tiên Lãng)

Đồng chí lưu ý các tổ bầu cử tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm nhất, cao nhất, gắn với đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, góp phần cùng thành phố tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử, ngày hội của toàn dân.

Tính đến 7h sáng ngày 23-5, toàn huyện Tiên Lãng có 121.270 cử tri tham gia bầu cử tại 170 khu vực bỏ phiếu.  

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông