Đồng chí Trần Thị Phương giữ chức Chủ tịch Hội LHPN quận Kiến An

09:36 05/12/2021

Chiều 3-12, Ban Chấp hành Hội LHPN Quận Kiến An tổ chức bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN quận Kiến An. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đồng chí Lê Toàn Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Kiến An.

Tại hội nghị, 100% Uỷ viên BCH Hội LHPN quận đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thị Phương vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thị Phương có trình độ Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, trình độ lý luận chính trị  Trung cấp, đã có thâm niên 15 công tác Hội, từng công tác tại Hội LHPN thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình xã hội tại Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, hiện nay là Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Gia đình xã hội Hội LHPN thành phố.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Trần Thị Thu (phía phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Phương

Phát biểu chúc mừng, tặng hoa và giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: đồng chí Phương là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, được luân chuyển trải qua nhiều vị trí công tác ở các địa phương từ cơ sở tới thành phố. Khi công tác tại Hội LHPN thành phố ở vị trí nào đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin tưởng và hy vọng được sự tín nhiệm cao của BCH Hội LHPN quận, đồng chí Phương với cương vị công tác mới tiếp tục phát huy, năng lực sở trường, kinh nghiệm cùng tập thể BCH, BTV và Thường trực Hội LHPN quận Kiến An đoàn kết thống nhất lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ phát triển.

Cũng tại hội nghị Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Trần Thị Thu đã trao 50 suất quà trị giá 15.000.000 đồng cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã trao 50 suất quà trị giá 15.000.000 đồng cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn quận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhận nhiệm vụ đồng chí Trần Thị Phương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, trao trọng trách của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Ban Thường vụ quận uỷ Kiến An, sự tín nhiệm của BCH Hội LHPN quận. Đồng chí xác định đây vừa là vinh dự và là trọng trách lớn lao.

Đồng chí Trần Thị Phương phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN quận chung sức, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng một tập thể cơ quan Thường trực Hội LHPN quận, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội LHPN quận đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và xây dựng phong trào Hội phụ nữ Quận mang màu sắc riêng có kế thừa phát huy được những kết quả, thành tích mà các tầng lớp phụ nữ Quận, các thế hệ cán bộ Hội phụ nữ quận đã dày công gây dựng từ nhiều năm trước, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố; Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND Quận, sự ủng hộ của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn Quận.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông