ĐTVN gian nan trước giờ viễn chinh

21:32 21/01/2009

Thầy trò HLV Calisto đã có mặt tại Hàng Châu để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại bảng D vòng loại Asian Cup 2011. Chiến thắng trước Lebanon đã mang về cho thầy trò HLV ba điểm quí giá nhưng đồng thời cũng tước đi của ông thầy người Bồ Đào Nha con bài quan trọng là tiền đạo Công Vinh.
Thầy trò HLV Calisto đã có mặt tại Hàng Châu để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại bảng D vòng loại Asian Cup 2011. Chiến thắng trước Lebanon đã mang về cho thầy trò HLV ba điểm quí giá nhưng đồng thời cũng tước đi của ông thầy người Bồ Đào Nha con bài quan trọng là tiền đạo Công Vinh.

ĐT Việt Nam (áo trắng) sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Trung Quốc
ĐT Việt Nam (áo trắng) sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Trung Quốc

Hai thẻ vàng mà cầu thủ của T&T Hà Nội phải nhận trên SVĐ Mỹ Đình đã làm ĐTVN thiếu vắng một nhân tố quan trọng trên hàng công. Ngoài ra, HLV Calisto còn cho biết: “Không chỉ thiếu vắng Công Vinh, ĐTVN còn gặp khó khăn do Tấn Tài, Vũ Phong, Hồng Sơn bị chấn thương nhẹ. Nhưng đó không phải là vấn đề quá nan giải bởi chúng ta còn có nhiều cầu thủ giỏi”.

Tuy nhiên có thể nhận ra ngay đó là những lời động viên của ông Calisto bởi nhìn vào thực tế thì ĐTVN khó có “cửa” trên đất Trung Quốc. Xét về thực lực thì ĐT Trung Quốc cũng là một thế lực của bóng đá châu Á và họ đã từng giành quyền chơi tại World Cup, nơi hội tụ những đội bóng mạnh nhất thế giới. So sánh trình độ thì họ chỉ đuối hơn các “đại gia” như Nhật Bản, Hàn Quốc về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Còn đối với ĐTVN thì Trung Quốc có đẳng cấp vượt trội nếu không muốn nói là cao hơn rất nhiều. Phải đối mặt với đội bóng mạnh của châu Á trên sân khách trong tình cảnh thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột là một khó khăn của HLV Calisto. Xa chảo lửa Mỹ Đình, thầy trò HLV Calisto phải đối mặt với thời tiết giá lạnh tại Hàng Châu cũng là một khó khăn không nhỏ. Ngoài ra, ĐT Trung Quốc vừa thất thủ trước Syria, và họ đang quyết tâm “làm gỏi” ĐTVN để gỡ lại thể diện trước khán giả nhà.

Sau chuyến bay dài, các tuyển thủ Việt Nam liệu có đủ sức để chiến đấu giành chiến thắng? Điều này là không thể trừ khi có điều thần kỳ xảy bởi xét trên mọi phương diện thầy trò HLV Calisto đang lép vế rất nhiều trước ĐT Trung Quốc.

Tuy nhiên, một kết quả có lợi là điều người hâm mộ đang kỳ vọng và mọi niềm tin đều đặt trọn vào tài điều binh khiển tướng của HLV Calisto. Chiến thắng là điều ít ai dám nghĩ đến cho dù đó là một người lạc quan nhất. Nếu có một điểm tại Hàng Châu – Trung Quốc thì lại một lần nữa HLV Calisto làm nên điều kỳ diệu và đó là món quà đầy ý nghĩa cho người hâm mộ Việt Nam trong dịp Tết cổ truyển của dân tộc.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông