ĐTVN: Mối lo ở hàng tiền vệ

16:59 13/05/2009

Sau buổi tập đầu tiên, tiền vệ Minh Phương đã chính thức chia tay đội tuyển để trở về CLB điều trị chấn thương. Ngoài ra, Quang Cường (Đà Nẵng) cũng sẽ rời đội bởi chấn thương của cầu thủ này không thể phục hồi kịp cho trận giao hữu tới. Do vắng cả thủ quân Minh Phương và hai đội phó là Tài Em, Như Thành nên HLV Calisto đã giao chiếc băng đội trưởng ĐTVN cho TĐ Công Vinh.
Sau buổi tập đầu tiên, tiền vệ Minh Phương đã chính thức chia tay đội tuyển để trở về CLB điều trị chấn thương. Ngoài ra, Quang Cường (Đà Nẵng) cũng sẽ rời đội bởi chấn thương của cầu thủ này không thể phục hồi kịp cho trận giao hữu tới. Do vắng cả thủ quân Minh Phương và hai đội phó là Tài Em, Như Thành nên HLV Calisto đã giao chiếc băng đội trưởng ĐTVN cho TĐ Công Vinh.

HLV Calisto theo sát từng động tác của học trò
HLV Calisto theo sát từng động tác của học trò

Trong buổi tập chiều qua, HLV Calisto vẫn chưa hài lòng với lối chơi của các học trò khi ông liên tiếp phải điều chỉnh từng pha bóng và yêu cầu các tuyển thủ phải tập đi, tập lại nhiều lần cho thuần thục. Trong danh sách triệu tập lần này có nhiều gương mặt mới nhưng các cầu thủ hoà nhập rất nhanh với đội kể cả hai cầu thủ mới nhập tịch là Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max. Trong cả hai ngày luyện tập, HLV Calisto đều theo dõi sát sao từng tình huống diễn ra trên sân và liên tục la hét, điều chỉnh, bắt lỗi các học trò đúng như phong cách vốn có của mình. Không một cầu thủ nào tránh được “né” được lời phê bình từ thầy Tô và chính ông cũng hiểu các học trò của mình đang có vấn đề về thể lực.

Hiện nay, tuyến tiền đạo và hàng thủ của ĐTVN gần như đã được xác định với những cái tên quen thuộc: TM Đinh Hoàng La cùng hàng HV 4 người Việt Cường, Phước Tứ, Minh Đức, Ngọc Anh và cặp tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng. Vấn đề chính nằm ở hàng tiền vệ khi thiếu vắng Minh Phương và Minh Châu đang chấn thương.

Tạm thời trong các buổi tập HLV Calisto sử dụng cặp TV của HAGL Duy Quang – Thái Dương và hai bên cánh là Thành Lương và Tấn Tài. Chấn thương của Minh Châu đang hồi phục rất nhanh và ông Calisto sẽ sử dụng tiền vệ của XM. Hải Phòng cùng Đinh Hoàng Max để tạo thành bộ đôi có thể lực tốt, có khả năng thu hồi bóng và không ngại va chạm.

Nếu như sử dụng cặp tiền vệ của HAGL, ĐTVN sẽ khó có khả năng khống chế khu vực giữa sân bởi Duy Quang đã quá già trong khi Thái Dương còn non kinh nghiệm. HLV Calisto muốn sử dụng cặp TV cùng một CLB để tạo sự gắn kết bởi thời gian tập trung của ĐT là quá ngắn. Nhưng thực chất ở HAGL, Thái Dương cũng ít khi thi đấu cùng Duy Quang bởi TV này đã lớn tuổi và chỉ là con bài dự bị chiến lược. Nếu sử dụng bộ đôi Minh Châu – Đinh Hoàng Max, ông Calisto sẽ có cặp TV giàu thể lực nhưng ít sự gắn kết bởi TV của XM. Hải Phòng và Ninh Bình mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn có 3 ngày. Khó cho thầy Tô giải bài toán ở hàng tiền vệ khi nhìn vào đội ngũ nhân sự hiện nay bởi người có sức khoẻ thì chưa có kinh nghiệm còn các cầu thủ từng trải lại chấn thương… Tuy nhiên, trận gặp Olympiakos chỉ đơn thuần là một cuộc tập dượt và người hâm mộ có thể lại được chứng kiến “bài” mới của “phù thuỷ” Calisto.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông