Dùng kiếm chém lìa tay người hòa giải

20:15 09/10/2017

Kẻ đó là Phạm Anh Dũng, sinh 1988, ở thôn 6, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chỉ một nguyên cớ nhỏ nhặt nhưng Dũng đã dùng kiếm chém lìa tay “đối thủ”.

Khoảng 13h ngày 7-1-2016, Phạm Anh Dũng điều khiển xe ô tô của nhà xe Anh Vũ đến xã Cao Nhân, Thủy Nguyên để chở khách phục vụ đám cưới. Dũng đỗ xe trước ngõ vào nhà anh Hoàng Ngọc Hải, sinh 1994, ở thôn 7, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên. Đang ngồi uống rượu tại nhà Hải, cho rằng Dũng điều khiển xe với tốc độ cao, gây ồn ào nên Mạc Thanh Thích, sinh 1992 và Mạc Tuấn Anh, sinh 1988, đều ở xã Hợp Thành, Thủy Nguyên đi từ nhà ra yêu cầu Dũng xuống xe. Lời qua tiếng lại sẵn tí “men”, Thích và Tuấn xông vào đấm đá Dũng. Thấy thế, Hải cùng Phạm Văn Tuân, sinh 1987 và Hoàng Phú Cương, sinh 1970, đều ở xã Cao Nhân vào can ngăn, sau đó Dũng bỏ về nhà.

Khoảng 19h30 cùng ngày, Hải gọi điện thoại để nói chuyện với mục đích hòa giải thì Dũng bực tức nói: “Mày thích làm sao, có bao nhiêu thằng gọi hết ra đây”. Sau đó, cả hai tiếp tục nhắn tin thách thức nhau. Đến 22h30, Dũng gọi điện thoại cho Trần Văn Lực, sinh 1992, ở thôn 5, xã An Sơn, Thủy Nguyên bảo chở xuống xã Cao Nhân để “xử lý” bọn Hải. Nhận lời, Lực điều khiển xe máy BKS: 15G1-39479 từ Cty Aurora, thuộc thôn Trịnh Xá, xã Thiên Hương đến nhà thì thấy Dũng đã chờ sẵn ở đầu ngõ. Dũng liền lấy ở bụi chuối 1 tuýt sắt và 1 thanh kiếm rồi cùng Lực đến nhà Hải.

Tại đây, Dũng dặn Lực: “Khi nào chú chạy thì nổ xe máy đi”. Sau đó, Dũng cầm kiếm và tuýt sắt đi vào nhà gọi thì thấy Hải đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Dũng rút kiếm ra khỏi vỏ xông vào đuổi chém 2-3 phát về phía người Hải. Bị bất ngờ, Hải chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị Dũng đuổi và tiếp tục dùng kiếm chém 1 nhát từ trên xuống làm đứt rời bàn tay trái. Hải hô hoán thì Dũng cầm kiếm và tuýt sắt bỏ chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe Lực đã nổ máy chờ sẵn.

Cả hai tên phóng về quán của anh Nguyễn Văn Phòng, ở thôn 6, xã An Sơn gửi hung khí. Xong xuôi, Dũng cùng Lực đi về nhà Lực ngủ. Về phần anh Hải, bị thương nặng nên được đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, sau đó sau đó chuyển đến Bệnh viện TW quân đội 108 Hà Nội. Kết luận giám định pháp y xác định: nạn nhân bị vết thương vùng cổ tay gây nên là 45%.

Ngay sau khi nhận tin báo, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Thủy Nguyên đã khẩn trương tập trung lực lượng, xuống hiện trường điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã nhanh chóng xác định kẻ dùng hung khí gây án là Phạm Anh Dũng. Được sự vận động của cơ quan công an và biết không thể trốn tránh được pháp luật, đến trưa ngày 8-1, Dũng đã ra đầu thú. Cơ quan CSĐT- Công an huyện đã thu giữ tang vật gồm 1 kiếm và 2 tuýt sắt.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Thủy Nguyên vừa xét xử, tuyên phạt Phạm Anh Dũng 7 năm 6 tháng tù và Trần Văn Lực 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, hai bị cáo phải bồi thường cho anh Hoàng Ngọc Hải số tiền hơn 138 triệu đồng.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông