Duy trì và phát huy thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi

01:04 08/07/2016

Sáng 6-7, UBND TP làm việc với Trường THPT chuyên Trần Phú về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và tình hình phát triển nhà trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.
 
Năm học 2016-2017, Trường THPT chuyên Trần Phú có 46 lớp (gồm cả hệ chuyên và các lớp không chuyên), với hơn 1.600 học sinh. Nhiều năm liền, trường luôn đứng trong tốp đầu cả nước về công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, 21 năm liên tục có học sinh giỏi quốc tế... 
 
Cô và trò Trường THPT chuyên Trần Phú trong giờ học
Cô và trò Trường THPT chuyên Trần Phú trong giờ học
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường hơn 100 người, trong đó có 4 thầy cô có trình độ tiến sỹ và 60 thầy cô có trình độ sau ĐH… Để tiếp tục phát huy thế mạnh trong thời gian tới, Trường THPT chuyên Trần Phú đề xuất một số vấn đề như: cơ chế tuyển sinh để đảm bảo nguồn học sinh có chất lượng; phát triển đội ngũ giáo viên có chuyên môn, năng lực; cơ chế khuyến khích học sinh giỏi tham gia học tập tại địa phương…
 
Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP biểu dương thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố đặc biệt quan tâm tới công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng và sự phát triển của trường chuyên nói chung, luôn tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường phát huy thế mạnh trong việc lựa chọn học sinh giỏi, tuyển dụng thầy cô giỏi và hoàn thiện dự án xây mới Trường THPT chuyên Trần Phú theo đúng tiến độ kế hoạch. P
 
hó chủ tịch cũng yêu cầu nhà trường, Sở GD-ĐT, các sở, ngành liên quan cùng chung tay, góp sức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi và coi đây là giải pháp quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.
 
VA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông