Gã thanh niên thích “bay lắc” lĩnh án

16:18 21/12/2020

Chiều 29-12-2019, sau khi nhận được điện thoại của người bạn tên Hoàng rủ đến một vũ trường trên đường Lê Hồng Phong chơi, Nguyễn Trung Hiếu, sinh 1998, ở thôn Trung, xã An Thái, An Lão, nảy sinh ý định mua ma tuý mang theo sử dụng.

Đến 16h cùng ngày, Hiếu đi xe máy Piaggio, BKS: 14V1-018.19 sang đường tàu thuộc phường Cát Cụt, quận Lê Chân, mua của một người phụ nữ không quen biết 10 viên ma tuý với giá 300.000 đồng/viên, 3 gam Ketamine có giá 1.800.000 đồng/gam. Tổng số tiền Hiếu bỏ ra mua số ma tuý trên là 8.400.000 đồng.

Trước đó, khoảng 11h35 cùng ngày, có người tên Quân nhắn tin cho Hiếu hỏi mua 6 viên thuốc lắc, 1 gam Ketamine. Hai bên chưa thoả thuận giá mua bán, do có việc nên Hiếu không báo cho Quân. Đến tối cùng ngày, Hiếu mang toàn bộ số ma tuý mua được nêu trên cùng Hoàng đến vũ trường chơi. Tại đây, Hiếu và Hoàng đã cùng 3 người bạn khác nữa của Hoàng xài hết 5 viên thuốc lắc, 2 gam Ketamine. Số ma tuý còn lại, Hiếu mang cất vào cốp xe để sử dụng dần hoặc có ai hỏi mua thì bán kiếm lời.

Đến 12h ngày 2-1-2020, đang ngồi uống nước tại ngã 6 Quán Trữ thì Hiếu nhận được điện thoại của người xưng tên là Thuận, hỏi mua 5 viên thuốc lắc và bảo mang ra khu vực Tinh thành Quốc tế gần nhà hàng Hải Long để giao nhận. Hiếu đồng ý, báo giá cho Thuận 300.000 đồng/viên. Sau đó, Thuận lại nhắn tin cho Hiếu báo lấy thêm 1 gam Ketamine với giá 1.900.000 đồng. Hai bên thống nhất tổng số tiền mua ma tuý nêu trên là 3.400.000 đồng.

Thoả thuận xong xuôi, Hiếu đi về quán cầm đồ số 104 đường Lê Duẩn lấy ma tuý mà y để sẵn trong cốp xe Piaggio rồi cho vào túi quần đang mặc. Đến 15h45 cùng ngày, hắn phóng xe đi đến điểm hẹn để giao hàng cho Thuận. Trong lúc Hiếu cầm số ma tuý trên đứng đợi Thuận đến thì bất ngờ bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - CATP phối hợp với Công an phường Bắc Sơn (Kiến An) phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Ngoài số ma tuý kể trên, tổ công tác còn thu giữ của Hiếu 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 12.300.000 đồng, 1 ví, 1 CMND…

Theo kết luận giám định, số ma tuý ma tổ công tác thu giữ được của Hiếu gồm 2,32 gam ma tuý, loại MDMA; 0,99 gam loại Ketamine. Ngày 8-1-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hiếu vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Ngày 13-1-2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Kiến An tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Mới đây, khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 4 năm, 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông