Gần 500 chiến sĩ tham dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022

16:29 02/06/2022

Ngày 1-6, tại Trung đoàn 50-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã diễn ra lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022. Dự lễ tuyên thệ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng, quận Đồ Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50.

 

 

Năm 2022, Trung đoàn 50 được Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới

Theo đó, năm 2022, Trung đoàn 50 được Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 50 đã chủ động làm tốt mọi công tác tổ chức chuẩn bị, chủ động đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới thao trường, bãi tập cũng như bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện và sinh hoạt của bộ đội. Đội ngũ cán bộ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng chu đáo, thống nhất về giáo án, bài giảng và phương pháp huấn luyện cho bộ đội chặt chẽ, chu đáo.

 

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022

Sau 3 tháng huấn luyện, mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch huấn luyện thường xuyên phải thay đổi, điều chỉnh, nhưng Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt các khoa mục, yêu cầu đề ra, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

 

  Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 50 trao súng cho chiến sĩ mới.

Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, các nội dung đều đạt yêu cầu. Trong đó, huấn luyện điều lệnh 80% đạt khá, giỏi; huấn luyện, rèn luyện thể lực, huấn luyện kỹ thuật, chiến đấu bộ binh, nội dung ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, kiểm tra bắn súng AK 85% đạt khá, giỏi; huấn luyện giáo dục chính trị, công tác hậu cần, huấn luyện công tác kỹ thuật 100% đạt yêu cầu.

Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông