Gắn kết khoa học công an với nâng cao hiệu quả các mặt công tác

18:02 05/12/2013

Sáng 4-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị khoa học công an lần thứ 2, tổng kết 32 năm công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND (1981-2013), đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học công an trong thời kỳ đẩy mạnh CNH&HĐH và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm triển lãm các thành tựu khoa học của Bộ Công an
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm triển lãm các thành tựu khoa học của Bộ Công an

Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học - công nghệ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học trong và ngoài ngành công an; lãnh đạo Bộ Công an; các tổng cục, cục, vụ viện thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các địa phương trên toàn quốc. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi tham luận, đóng góp nhiều ý kiến đi sâu làm rõ, đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học công an trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, cảnh sát, xây dựng Đảng, XDLL; công tác quản lý khoa học, thông tin khoa học; điều kiện đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học. Từ việc phân tích thực trạng, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực tiễn nghiên cứu khoa học công an; đề xuất phương hướng, giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoa học công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và XDLL công an trong thời gian tới, thể hiện sự thống nhất nhận thức và hành động trong công tác khoa học công an.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua, góp phần giúp cho việc quản lý, điều hành đất nước của Chính phủ; thể hiện những cống hiến, công sức, trí tuệ thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Trong môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, lực lượng công an phải đổi mới nhiều mặt, cả phương pháp tư duy và nghệ thuật tác chiến; tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học - công nghệ.

Kết luận hội nghị, đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác khoa học công an đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò đối với các mặt công tác công an, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Công tác khoa học là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của toàn lực lượng CAND.

Lãnh đạo công an các cấp từ bộ đến địa phương phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị; quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm để triển khai thực hiện; gương mẫu đi đầu trong nghiên cứu khoa học, gắn kết khoa học công an với nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ huy và giáo dục & đào tạo trong CAND, nhằm từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác khoa học CAND.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 27 tập thể, 48 cá nhân; Bộ Khoa học - công nghệ tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân…



TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông