Gặp gỡ các ứng cử viên và hướng dẫn vận động bầu cử

04:12 04/05/2016

 

Các ứng cử viên và đại biểu dự hội nghị
Các ứng cử viên và đại biểu dự hội nghị

Chiều 29-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng cử viên HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) và hướng dẫn vận động bầu cử. 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và 111 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15 dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Bầu cử thành phố, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 15.

Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành đã trình bày kế hoạch triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) và gợi ý nội dung chương trình hành động trình bày trước cử tri; đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đào Sơn trình bày kế hoạch tổ chức vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021). Thay mặt UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố, giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 5 năm 2016-2020.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thời gian tổ chức các hoạt động vận động bầu cử thực hiện từ ngày 27-4 đến trước 7h ngày 21-5. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sắp xếp thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố từ ngày 6-5 đến 18-5. Việc tổ chức vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương và trang thông tin điện tử về bầu cử của thành phố thực hiện từ sau hội nghị này cho đến trước 7h ngày 21-5. Trong những ngày tới, các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và cổng thông tin điện tử thành phố sẽ đăng chương trình hành động kèm theo tiểu sử có ảnh của các ứng cử viên để cử tri biết và lựa chọn.

TC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông