GDP cả nước tăng trưởng ngoạn mục, đạt 6,81%

15:44 29/12/2017

Ngày 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại phiên họp trực tuyến ngày 28-12

Tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhìn lại năm 2017, mặc dù có nhiều thách thức kể cả trong nước và quốc tế, thiên tai đã làm 387 người thiệt mạng và thiệt hại lên đến 60.000 tỷ đồng và mặc dù ngay từ đầu năm, đã có ý kiến cần điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của cả nước nên kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt kết quả toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 6,81%.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng họp trực tuyến của Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất cao với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Chính phủ; đồng thời báo cáo những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm 2017.

Theo đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố có những bước phát triển vượt bậc, tổng sản lượng trong nước GRDP trên địa bàn thành phố tăng 14,1% cao nhất từ năm 1994 đến nay. Chỉ số phát triển ngành công nghiệp tăng 21,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 22,2%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng 15,5%, thu ngân sách đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 22 nghìn tỷ đồng (tăng 26,5%), các chỉ tiêu kinh tế khác đều đạt và vượt kế hoạch, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở các vấn đề: Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII.

Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới...

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

Bốn là, quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Năm là, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết sáng 29-12.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông