GDP thành phố tăng 9,5% trong quý I

20:16 31/03/2011

Đánh giá chung, trong quý 1 tình hình thành phố tiếp tục ổn định, kinh tế có bước phát triển khá, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng đạt kết quả tích cực.

Sản xuất công nghiệp của thành phố có mức tăng trưởng khá
Sản xuất công nghiệp của thành phố có mức tăng trưởng khá

 Sáng 30-3, tại trụ sở Văn phòng Thành ủy đã diễn ra buổi làm việc thứ nhất Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 do Ban thường vụ Thành ủy triệu tập. Đến dự có các ông, bà: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố…

Hội nghị nghiên cứu thảo luận nội dung dự thảo báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy về kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, bổ khuyết nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 2/2011, báo cáo bổ sung của Ban cán sự Đảng UBND TP. Theo đó một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của quý 1 ước thực hiện là: tổng sản phẩm GDP 4.710,8 tỷ đồng, tăng 9,5%; giá trị sản xuất công nghiệp 10.608 tỷ đồng, tăng 12,7%, nông lâm thủy sản 629,9 tỷ đồng, tăng 5,7%; kim ngạch xuất khẩu 492,5 triệu USD, tăng 17%; thu ngân sách trên địa bàn 12.452 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xã hội 2.921,8 tỷ đồng…

Công tác quý 2, với 7 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra chủ đạo là: Tăng cường công tác tư tưởng, chỉ đạo tốt các đợt sinh hoạt chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội XIV Đảng bộ thành phố, gắn với Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các công trình dự án trọng điểm; tập trung cao thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm đô thị và đảm bảo an sinh xã hội”; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

Về cơ bản, các đại biểu thống nhất với báo cáo dự thảo, trong đó có 12 ý kiến đã phân tích, đánh giá làm rõ hơn những nội dung liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của đại biểu dự hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn tồn đọng nhiều vấn đề cần giải quyết như giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ thi công một số dự án chưa đạt yêu cầu, an sinh xã hội nhiều thách thức…

Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Đứng trước bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong nước còn diễn biến phức tạp, Thành ủy cần tập trung cao độ trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong quý 2; hết sức chú ý đến các lĩnh vực tài chính, kiểm soát giá tiêu dùng, cải cách hành chính; chú trọng quản lý nhất là quản lý quy hoạch, quản lý tiến độ dự án, giải quyết việc làm và an sinh xã hội… Bên cạnh đó phải tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt là chuẩn bị cho đợt bầu cử tới đây.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục làm việc, thảo luận về các nội dung quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV gồm: Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội XIV Đảng bộ thành phố; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành ủy.


LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông