“Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình phong trào toàn dân BVANTQ”

15:10 20/08/2017

Chiều 18-8, tại nhà văn hóa xã Nhân Hòa, CAH Vĩnh Bảo tổ chức tọa đàm với nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại 15 xã cụm 3, 4, 5 thuộc huyện Vĩnh Bảo.

Những tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã cụm 3, 4, 5 được giữ vững, an ninh nông thôn được giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung triển khai quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các ổ nhóm, nhất là tệ nạn ma túy đang có chiều hướng phức tạp, công an các xã trong cụm đã rà soát, phát hiện 93 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, 50 đối tượng nghi nghiện, đưa đi cai nghiện 14 đối tượng.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đều giảm 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tính đến thời điểm này, 15 xã cụm 3,4,5 đã duy trì các mô hình: Xã Vĩnh Long, mô hình liên kết ANTT với các xã giáp ranh giữa Tam Đa- ban quản lý cầu phao Đăng – xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), …

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức trên địa bàn trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Xây dựng mô hình phải lấy dân làm gốc, khen thưởng kịp thời những cá nhân cung cấp nguồn tin quan trọng cho lực lượng công an…

TRUNG KIÊN   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông