Giải tỏa các hộ kinh doanh trái phép vành đai chợ Sắt

15:12 22/03/2010

Từ ngày 19 đến 21-3, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cấm kinh doanh hoa quả tại khu vực vành đai chợ Sắt. Từ ngày 22 đến 27-3 sẽ tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm.

Khu vực chợ hoa quả mới ở nam cầu Bính
Khu vực chợ hoa quả mới ở nam cầu Bính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại thông báo số 65 ngày 10-3, UBND quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch và thống nhất việc cưỡng chế, giải tỏa các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh hoa quả trái phép tại khu vực vành đai chợ Sắt và bờ sông Tam Bạc. Cuộc giải tỏa sẽ được làm quyết liệt với mục đích lập lại TTATGT- TTĐH- VSMT trên tuyến Tam Bạc thuộc địa bàn các phường Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Phan Bội Châu.

Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ liên tục chốt giữ không cho các chủ phương tiện vận chuyển hoa quả vào tập kết để bán hàng trên vỉa hè, lòng đường Tam Bạc. Giải tỏa các trường hợp ngồi bán hoa quả trên vỉa hè, lòng đường Tam Bạc, vành đai chợ Sắt và các trường hợp kinh doanh dịch vụ dưới lòng đường, vỉa hè phía bờ sông Tam Bạc. Những hộ cố tình chống đối sẽ thu giữ phương tiện, hàng hóa vi phạm để xử lý theo qui định của pháp luật.   

Từ ngày 19 đến 21-3, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cắm biển cấm kinh doanh hoa quả tại khu vực vành đai chợ Sắt. Từ ngày 22 đến 27-3 sẽ tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm, liên tuc chốt giữ hàng ngày từ 6h đến 17h. Trong thời gian tiến hành giải tỏa, cơ quan chức năng sẽ cấm các loại xe ô tô khách đi vào tuyến đường Tam Bạc, giao thông sẽ được phân luồng, phân tuyến để đảm bảo thông suốt và có biển chỉ dẫn cụ thể. 


THU HỒNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích