Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri

16:08 06/10/2008

Ngày 3-10, Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì cuộc làm việc của Thường trực HĐND TP với các Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp thứ 13.

Giám đốc Sở KH-ĐT  giải đáp các kiến nghị của cử tri
Giám đốc Sở KH-ĐT giải đáp các kiến nghị của cử tri

Hiện Sở KH-ĐT đang cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan kiểm tra xem xét một số dự án, công trình như: dự án nạo vét, nâng cấp, duy tu khu neo đậu tránh trú bão bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn); khắc phục sự cố trạm điện sức gió tại Bạch Long Vĩ; xử lý đoạn đê K7, 3-K8 tả sông Văn Úc thuộc huyện An Lão...

Kiến nghị của cử tri về một số dự án chậm được triển khai đã được UBND TP và Sở KH-ĐT tích cực xem xét: Hồ sơ thu hồi 40ha đất của dự án treo “Khu vui chơi giải trí” tại xã Tân Thành (Kiến Thụy) đã hoàn tất, sẽ trình UBND TP trong thời gian tới. Dự án khu du lịch Quang Minh - Vinashin, UBND TP có văn bản đề nghị Vinashin cam kết vốn đầu tư; chủ đầu tư có văn bản cam kết tiến độ, nếu tiếp tục không thực hiện dự án sẽ bị thu hồi đất.

Về dự án Trung tâm điện máy Plaza, UBND TP đã chỉ đạo thu hồi diện tích đất tạm cấp cho Cty Điện máy giao lại cho Cty liên doanh giữa Điện máy và Ngân hàng ACB để thực hiện. Các dự án, công trình như xây dựng cầu Khuể, cải tạo đường 212 (Tiên Lãng), dự án tổ hợp đô thị du lịch và sân golf sông Giá, dự án khu đô thị Gò Gai (Thuỷ Nguyên) đang được tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Sở cũng đang tiến hành kiểm tra, xử lý một số doanh nghiệp “ma”, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác hậu kiểm.

Sở Xây dựng đã trả lời 11 nội dung kiến nghị của cử tri do ngành được giao quản lý và giải quyết như: dự án công viên Rồng biển, gắn biển ngõ ngách, dự án phát triển nhà, bán nhà theo NĐ-61/CP... Ngành đã giải quyết một số vấn đề cử tri nêu: cấp chứng chỉ quy hoạch cho dự án xây dựng bến phà Gia Luận - Tuần Châu, việc ngập úng tại khu dân cư số 4, phường Lam Sơn, nạo vét khơi thông đoạn mương An Kim Hải hạn chế ngập lụt đường Nguyễn Bình, cải tạo cây xanh tại một số tuyến đường thuộc quận Hải An; đang giải quyết việc xử lý ô nhiễm nước hồ ông Báo, nước rỉ rác tại phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn).

Kết luận tại các cuộc làm việc, Phó chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: những vấn đề cử tri nêu đều có tác động đến đời sống dân sinh, việc giải quyết góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy KT-XH ở các địa phương phát triển. Tuy nhiên, ngành xây dựng cần trả lời cụ thể hơn, tăng cường hơn nữa trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền cũng như chức năng báo cáo tham mưu, đề xuất với UBND TP, phối hợp với các ngành, các địa phương tháo gỡ vướng mắc, tích cực giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri.



NP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông