Gian nan cuộc chiến với tệ nạn mại dâm, cờ bạc

06:28 28/09/2013

Cùng với công tác đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, thời gian qua Phòng CSĐTTP về TTXH(PC45) - Công an thành phố Hải Phòng còn lập nên những chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá và mại dâm trên địa bàn thành phố. Để đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án, nhất là những vụ án có tính chất mới, nghiêm trọng, tập thể cán bộ chiến sỹ Đội 6 với chức năng phòng chống TNXH đã không quản ngại gian nan, khắc phục khó khăn để xây dựng và triển khai những kế hoạch đánh án khoa học, tỉ mỉ, chi tiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra…

Một sới bạc bị lực lượng công an bắt gọn (ảnh minh họa)
Một sới bạc bị lực lượng công an bắt gọn (ảnh minh họa)

Phức tạp và nhiều hệ lụy…

Đó là nhận xét, đánh giá của đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45 về tình hình TNXH như cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá và mại dâm trên địa bàn thành phố hiện nay. Đáng chú ý, tội phạm cờ bạc, lô đề, cá cược bóng đá đang phát triển rất nhanh. Các đường dây cá độ bóng đá, lô đề không chỉ dừng lại ở phạm vi liên tỉnh nữa mà đã hình thành những mạng lưới xuyên quốc gia, lôi kéo hệ thống đại lý chân rết đến từng thôn, xóm, ngõ ngách, cả người già và trẻ em tham gia.

Nhiều đối tượng vì không có nghề nghiệp, sau khi bị bắt giữ, xử lý lại… “ngựa quen đường cũ”, khiến cho việc đấu tranh ngày càng khó khăn. Ngoài lô đề, cá cược bóng đá là hai loại hình cờ bạc chính, trên địa bàn thành phố còn các loại hình cờ bạc khác như đá gà, xóc đĩa, phỏm, đánh chắn, tôm cua cá…

Thực tế cho thấy, lợi nhuận từ hoạt động tổ chức cờ bạc mang lại lớn nên tội phạm cờ bạc tìm mọi cách câu nhử người chơi, đưa nhiều người vào bẫy cờ bạc bịp. Tình trạng tranh giành lãnh địa bảo kê, kiểm soát sòng bạc đã dẫn đến sự hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây phức tạp an ninh trật tự. Trong số nhiều băng, ổ nhóm tội phạm bị lực lượng Công an thành phố triệt phá thời gian qua do các đối tượng Long “tuýp” hay Tộ “tích”, Thắng “Quán Toan”… cầm đầu, hầu hết đều liên quan đến hoạt động cờ bạc. Không chỉ bảo kê tổ chức đánh bạc, các băng nhóm này còn tổ chức cầm đồ, cho vay nặng lãi lấy tiền chơi cờ bạc, số đề, cá cược, sau đó xiết nợ…

Cũng xuất phát từ cờ bạc, đã có không ít những vụ án nghiêm trọng với mức độ gây án hết sức manh động, táo tợn và dã man. Người ta không thể hình dung nổi vì sao tệ nạn cờ bạc lại có sức công phá mạnh mẽ, gây nên những bi kịch đau lòng đến vậy. Hậu quả của tệ nạn cờ bạc là vô cùng lớn, để lại cho xã hội vô vàn nỗi đau, khiến nhiều gia đình tan cửa, nát nhà, con cái hư hỏng…

Dư luận ở huyện Thủy Nguyên vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng tại xã Minh Tân vào cuối tháng 5-2010, tên Hồ Xuân Phú đã sát hại chị Hoàng Thị Phượng, sinh 1989, ở xóm 10, để cướp chiếc xe máy và một số nữ trang. Hung thủ khai nhận, sau những canh bạc bị cháy túi, để có tiền gỡ lại, Phú đã tước đi mạng sống của người hàng xóm…

Trước đó, tại tại nhà nghỉ Công ty ô tô Hoa Mai, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hoàng Văn Thắng, sinh 1986, ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), trong lúc đánh bạc đã xảy ra xô xát với người đồng hương là anh Nguyễn Đình Thơ, sinh 1988. Hoàng vơ được con dao ăn để trên bàn đã nhằm ngực Thơ đâm một phát chí mạng, làm đứt cuống tim khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Còn về tệ nạn mại dâm, đại tá Nguyễn Đức Cường cho biết, trên địa bàn thành phố không có điểm nóng nhưng hoạt động mại dâm vẫn tồn tại một cách khách quan theo quy luật cung cầu của xã hội, mà chủ yếu trá hình dưới dạng nhân viên hành nghề massage, quán cà phê, giải khát, cắt tóc gội đầu, karaoke… Hoặc một số lễ tân, bảo vệ khách sạn, nhà nghỉ liên kết với các đối tượng môi giới sử dụng điện thoại di động để chỉ đạo gái bán dâm khi khách có yêu cầu. \

              

               Các đối tượng trong động mại dâm trá hình tại khách sạn Hải Yến

Điển hình như mới đây nhất, trong chuyên án 613M triệt xóa động mại dâm trá hình núp bóng cơ sở massage tại khách sạn Hải Yến (Cty TNHH Hải Yến (552 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương), các đối tượng sử dụng từ tầng 1 đến tầng 4 làm dịch vụ massage kiêm bán dâm. Trước đó, một số ổ mại dâm đã bị phát hiện bắt giữ tại nhà nghỉ Trang Anh 2 (xã Hồng Thái, huyện An Dương) hay nhà nghỉ Phương Thúy (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão)…, các đối tượng cầm đầu cũng đều tổ chức, điều hành với những thủ đoạn hết sức tinh vi…

Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội

Theo báo cáo của Phòng PC45, trong công tác đấu tranh TNXH từ đầu năm 2013 đến nay, đơn vị đã điều tra, khám phá 11 vụ, bắt gần 100 đối tượng… Trong đó loại tội phạm đánh bạc hiện nay đang tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội. Việc đánh bạc được các đối tượng tổ chức rất tinh vi, che mắt mọi người.

Đáng chú ý tại một số huyện ngoại thành như: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo…, quần chúng nhân dân rất bức xúc về nạn đánh bạc theo kiểu “công ty”. Một số đối tượng hàng ngày đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc sát phạt nhau. Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, các đối tượng còn thuê nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, khi phát hiện công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát. 

          

              Các đối tượng trong một vụ đánh bạc bị Phòng PC45 bắt giữ

Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở như núi đồi, sông nước, hoạt động lưu động… để tổ chức đánh bạc. “Đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án, nhất là những vụ án có tính chất mới, nghiêm trọng, tất cả đều được tập thể lãnh đạo, CBCS phòng bàn bạc, thống nhất và triển khai kế hoạch đánh án khoa học, tỉ mỉ, chi tiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và lực lượng” - Trưởng phòng Nguyễn Đức Cường khẳng định.

Nhớ lại hành trình khám phá đường dây đánh đề lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hải Phòng do Phạm Thị Hằng, sinh 1977, cùng chồng là Phan Quốc Hùng, sinh 1974, ở số 3, lô 7, ngõ 85, đường Dư Hàng, quận Lê Chân, cầm đầu, thượng tá Nguyễn Văn Toàn (Đội trưởng Đội 2) cho biết: Các trinh sát đã phải mất đến gần 1 năm để chuẩn bị. Đường dây lô đề cực lớn của vợ chồng Hằng được hoạt động thông qua hàng loạt chân rết, đại lý trong thành phố.

Để đối phó với công an, xung quanh ngôi nhà 5 tầng kiên cố của vợ chồng trùm lô đề này đều lắp đặt hệ thống camera, phát hiện có “sự cố” thì lập tức toàn bộ tang chứng, vật chứng liên quan sẽ được phi tang bởi máy hủy tài liệu. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, sau thời gian kiên trì, dũng cảm tiếp cận đến tận xào huyệt, nắm bắt mọi hoạt động của vợ chồng Hằng, tối 12-7-2013, trong lúc đang tất bật điều hành, Hằng và 3 đối tượng khác liên quan đã bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật phục vụ cho đường dây đánh bạc bằng lô đề gồm: 16 máy fax, 4 máy tính cá nhân, 1 máy xén giấy, 1 camera thu phát, 1 máy đếm tiền và hơn 200 triệu đồng...

                        

Trước đó, sới bạc ở ngõ 93 Vạn Kiếp (phường Thượng Lý) do Đào Xuân Chiến, tức Chiến “Di”, sinh 1979, ở 4/104 đường Bạch Đằng, Thượng Lý, quận Hồng Bàng, cầm đầu. Để đối phó với lực lượng chức năng, Chiến tổ chức cảnh giới tại các ngã ba, đầu ngõ và lối ra bến đò Vạn Kiếp để khi có “động”, các con bạc dễ bề tẩu thoát. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì nắm di biến động của các đối tượng, đến ngày 30-7-2012, lực lượng công an đã bắt quả tang Chiến “Di” cùng hơn 20 con bạc đang say sưa sát phạt nhau, thu giữ trên chiếu bạc 24 triệu đồng, 5 xe máy, một số điện thoại di động và dụng cụ đánh bạc.

Thượng tá Nguyễn Văn Toàn cũng cho biết, để triệt phá ổ bạc này, từ kế hoạch đã được lãnh đạo phòng triển khai, CBCS Đội 2 đã chủ động dự trù các phương án đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Theo đó, không chỉ bố trí lực lượng truy bắt trên bờ mà còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thủy sử dụng tàu thuyền mai phục tại các bến sông. Đúng như dự đoán, thoáng thấy công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn, trong đó có Đặng Mạnh Hùng, sinh 1975, ở 4/45 Hàng Gà, phường Cát Dài, Lê Chân, ngoan cố nhảy xuống sông, nhưng đã bị lực lượng đón lõng dùng xuồng máy áp sát, bắt gọn.

Để đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn mại dâm, cờ bạc, theo đại tá Nguyễn Đức Cường, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân thấy được tác hại từ các tệ nạn để phòng tránh. Cha mẹ, ông bà phải làm gương cho con cháu và phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục người thân trong gia đình. Tự bản thân mỗi người cũng phải nâng cao ý thức tự giác, không tham gia vào tệ nạn này… Lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở phải chủ động phòng ngừa, khi phát hiện có tụ điểm cờ bạc, mại dâm phải kịp thời triệt xóa. Người dân phát hiện các tệ nạn phải thông báo ngay cho công an xử lý.



Văn Huy


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông