Giao ban công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

04:42 31/07/2015

 

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị
Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 29-7, Công an thành phố tổ chức giao ban công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP); công tác quản lý tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2015. Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí: Phạm Đức Tuyên, Phó chánh án TAND thành phố; Bùi Đăng Dung, Phó viện trưởng Viện KSND thành phố; Trần Hồng Quang, quyền Cục trưởng Cục thi hành án dân sự; đại tá Vũ Thanh Chương, Phó giám đốc CATP…

Theo báo cáo của đơn vị chức năng, hiện nay các đơn vị, địa phương đang quản lý 5.490 người đã chấp hành xong án phạt tù, trong đó có 789 người đã được cấp đổi giấy chứng minh nhân dân; 655 người được hướng dẫn làm thủ thục đăng ký hộ khẩu, xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp; 3.989 người được các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ kinh phí, dạy nghề và giới thiệu việc làm, số còn lại vẫn chưa tìm được việc làm.

Về công tác thi hành án phạt tù, tính đến ngày 15-5-2015, toàn thành phố có 474 bị án, trong đó đã đi chấp hành án là 127, số chưa đi chấp hành án là 347 bị án. Ngoài ra còn có 1.439 người đang chấp hành án hình sự khác tại các xã, phường, thị trấn, trong đó án treo là 1.141 người, cải tạo không giam giữ 246 người, quản chế 50 người, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định 1 người.

Trong công tác tạm giam, tạm giữ, cải tạo và giáo dục phạm nhân, đã xây dựng trại chính gồm 55 buồng với 1.300 chỗ; phân trại quản lý phạm nhân 31 buồng với 500 chỗ; xây dựng 15 nhà tạm giữ tại công an các quận, huyện gồm 162 buồng với 590 chỗ. Việc thực hiện chế độ ăn, mặc, khám chữa bệnh, tổ chức thăm gặp đối người tạm giữ, tạm giam đảm bảo theo đúng quy định; trại tạm giam đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 95 phạm nhân, trong đó có 45 phạm nhân được giảm tha trước thời hạn nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý vật chứng cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện hiệu quả, đã bảo vệ an toàn 406 phiên tòa với 627 bị cáo, trong đó có 36 phiên tòa xét xử lưu động...

Kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Trọng Phượng đánh giá cao kết quả công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tạm giam, tạm giữ trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót của các đơn vị, địa phương và yêu cầu trong thời gian tới cần khắc phục dứt điểm. Về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu cho thành phố chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn hội đồng giám định y khoa thành phố tổ chức giám định y khoa theo yêu cầu của cơ quan THAHS để thực hiện đúng quy định pháp luật trong thi hành án phạt tù; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu…

Trước mắt, các đơn vị cần tập trung rà soát, tham mưu cho lãnh đạo CATP thực hiện tốt kế hoạch đặc xá cho phạm nhân năm 2015 và làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, giúp đỡ phạm nhân được tha tù sớm hòa nhập cộng đồng.

TD


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông