Giao ban công tác xây dựng Đảng khu vực phía Bắc

15:22 02/07/2012

Ngày 29-6, tại khách sạn Hải Âu (Đồ Sơn), Ban tổ chức TW tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, gồm 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức TW, thành phố Hải Phòng và một số địa phương bạn trao đổi trong giờ giải lao
Các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức TW, thành phố Hải Phòng và một số địa phương bạn trao đổi trong giờ giải lao

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Ban tổ chức TW có các đồng chí: Trần Lưu Hải - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực; Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban; Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban; Nguyễn Ngọc Lâm - Phó trưởng ban… Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành-Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, cùng một số đồng chí Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy…

Hội nghị trao đổi thảo luận về việc triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải yêu cầu Ban tổ chức các cấp ủy địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục triển khai thực hiện NQTW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham gia các ý kiến vào đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, công tác cán bộ do Ban tổ chức TW chủ trì…, đồng thời cải tiến công tác thi đua khen thưởng ngành tổ chức xây dựng Đảng theo hướng khu vực, vùng…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của thành phố, cơ hội và thách thức và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Thành cho biết, Thành ủy Hải Phòng  đã ban hành NQ02 về quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, xây dựng bộ tiêu chí 3 chức danh cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay. Tại hội nghị này, những kinh nghiệm hay, cách làm mới của các địa phương sẽ giúp Hải Phòng làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng…

Trước khi khai mạc, các đại biểu dự hội nghị đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, bến tàu không số K15. Ngày 30-6, các đại biểu đã đi khảo sát thực tế tại một số địa phương của Hải Phòng.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích