Giao ban Cụm thi đua Ban tổ chức 5 Thành uỷ trực thuộc Trung ương

22:59 24/03/2014

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa gặp gỡ lãnh đạo Ban tổ chức 5 thành ủy trực thuộc TW
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa gặp gỡ lãnh đạo Ban tổ chức 5 thành ủy trực thuộc TW

 

Sáng 22-3, tại Hải Phòng, Cụm thi đua Ban tổ chức 5 Thành uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị giao ban quý 1-2014. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Tại hội nghị, sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, lãnh đạo Ban tổ chức các Thành ủy (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ) thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2. Theo đó, tập trung vào một số nhiệm vụ như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương và địa phương về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng; báo cáo tình hình đảng viên làm kinh tế tư nhân theo sự chỉ đạo của Ban tổ chức TW; tham mưu với Thành ủy xét khen thưởng đối với tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc 3 năm liền (nhiệm kỳ 2010-2015) theo quy định của Điều lệ Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chào mừng lãnh đạo Ban tổ chức 5 thành phố tham dự hội nghị và chúc mừng những kết quả đạt được trong quý 1 của Cụm thi đua. Đồng chí khẳng định, kết quả đó phản ánh rõ nét sự năng động, sáng tạo trong công tác, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động của Đảng bộ các thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, công tác tổ chức cán bộ góp phần đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, nhất là năm 2014 là năm bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đảm đương khối lượng công việc lớn, quan trọng và đầy khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng rằng, từ kết quả các buổi giao ban, Ban tổ chức các Thành ủy sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi những cách làm mới, kinh nghiệm hay, qua đó chủ động đổi mới phương pháp, khắc phục hạn chế, tiếp tục có nhiều sáng kiến giúp Thành ủy triển khai hiệu quả công tác đánh giá, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trong thời gian tới…

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông