Giao ban trực tuyến về xây dựng cơ bản cho giáo dục, y tế

17:11 02/03/2009

Sáng 27-2, từ Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi giaoban trực tuyến với 59 tỉnh, thành phố bàn về xây dựng cơ bản cho ngànhgiáo dục và ngành y tế bằng vốn trái phiếu Chính phủ.

Trường học được kiên cố hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Trường học được kiên cố hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Tại đầu cầu Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND TP Đan Đức Hiệp chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, GD-ĐT và Y tế.

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT, năm 2008, các địa phương được Chính phủ phân bổ 7.500 tỷ đồng cho giáo dục và y tế (mỗi ngành 3.750 tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ vốn được giải ngân đạt thấp, số các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng còn ít.
Đến nay, các tỉnh, thành phố mới giải ngân được các dự án y tế tuyến huyện đạt 988 tỷ đồng, cho các dự án kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên đạt 1.555,2 tỷ đồng.

Tốc độ giải ngân không đồng đều, có địa phương thực hiện rất tốt đạt hơn 90%, nhưng cũng có địa phương chỉ đạt khoảng 10%. Trước những khó khăn của các địa phương, Chính phủ cho phép gia hạn vốn giải ngân của năm 2008 đến hết 31-12-2009.

Năm 2008, Hải Phòng được Chính phủ bố trí 46,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (giáo dục: 2,5 tỷ đồng, y tế: 44 tỷ đồng). Đến 25-2-2009, các dự án giáo dục hoàn thành việc giải ngân; y tế giải ngân được hơn 38 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 86%, phấn đấu đến hết 30-3-2009 sẽ giải ngân xong toàn bộ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn lại của năm 2008. Như vậy, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ.

Năm 2009, Chính phủ dự kiến dành khoảng 3.000 tỷ đồng cho các dự án giáo dục và y tế của các địa phương; trong đó, Hải Phòng được phân bổ 36 tỷ đồng (y tế: 34 tỷ đồng, giáo dục: 2 tỷ đồng).

QUANG TIẾN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông