Giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 47

08:45 23/12/2018

Chiều 20-12, tại trung tâm chính trị - hành chính quận Hồng Bàng, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị giao ban và cung cấp thông tin định kỳ tuần thứ 47 năm 2018. Cùng dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Chương – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Hồng Bàng; Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Bùi Thanh Long – Chủ tịch Hội nhà báo thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Kim Pha - Chánh văn phòng UBND TP thông tin về những kết quả nổi bật của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018 vừa qua kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, có 16/18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm. Đáng chú ý là tăng trưởng GRDP đạt 16,25%, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.277 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 25,01%, gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 28,08%; sản lượng hàng qua cảng đạt 109 triệu tấn, tăng 18,43%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 25,5%... so với năm 2017.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận Hồng Bàng năm 2018. Trong đó đánh giá nêu bật các giải pháp thực hiện chủ đề năm của thành phố và của quận; công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và công tác  quản lý đô thị ở quận trung tâm hành chính; nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh  tế - xã hội của quận năm 2019.

Về hoạt động báo chí, đánh giá tại hội nghị cho thấy, từ cuối tháng 11 đến nay báo chí trên địa bàn đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật của thành phố. Trong đó đã phản ánh đậm nét về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng và cả năm 2018; hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; hoạt động của chính quyền thành phố trong đồng hành, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và đặc biệt là kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XV.

 Phát biểu tại hội nghị, sau khi ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực của thành phố thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn triển khai một số nội dung định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí vui mừng thông tin về kết quả làm việc của Bộ Chính trị với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn mong muốn các cơ quan báo chí, tiếp tục đổi mới phương thức, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho Hải Phòng, nhất là những nội dung dự kiến được đưa vào Nghị quyết chuyên đề mới về Hải Phòng, sẽ được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian tới.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông