Giấu ma túy trong giảm xóc xe máy

17:26 30/11/2017

Sáng 29-11, tại nhà văn hóa khu Tâp Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TAND quận Dương Kinh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nguyễn Quang Vịnh, sinh 1971, ở thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.

Vịnh là con nghiện ma túy có thâm niên nên đã đẩy tỏ ấm nhỏ của mình vào cảnh ly tán. Do nghiện ngập lại không có việc làm ổn đinh, nên Vịnh đi lang thang trộm cắp tài sản, do đó tháng 4-2016, Vịnh bị TAND quận Lê Chân phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (hiện được hoãn thi hành án).

Theo cáo trạng, lúc 11h ngày 27-6-2017, tại khu vực tổ 9, phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, tổ công tác CAQ Dương Kinh bắt quả tang Nguyễn Quang Vịnh cất giấu ma túy ở giảm xóc bên trái phía sau xe máy BKS 16N6-0275. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong vât chứng gửi giám định.

Phòng kỹ thuật hình sự CATP kết luận: chất bột màu trắng trong 18 gói giấy thu của Vịnh có heroin, trọng lượng 1,0076g.

Tại cơ quan điều tra, cũng như trước vành móng ngựa của TAND quận Dương Kinh, bị cáo Nguyễn Quang Vịnh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do bản thân mắc nghiện và cần tiền chi tiêu cá nhân nên Vịnh đã đánh liều đi nhập ma túy về bán cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Lúc 22h ngày 26-6-2017, Vịnh điều khiển xe máy BKS 16N6-0275 đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, gặp và hỏi mua 1 triệu đồng ma túy của người đàn ông không quen biết, được 1 gói giấy, bên trong có nhiều gói nhỏ chứa heroin. Vịnh giấu số ma túy trên vào gầm giảm xóc của xe rồi về nhà trọ ở Ninh Hải 3, Anh Dũng, Dương Kinh. Tại nhà trọ, mở ra thấy bên trong có 19 gói nhỏ, Vịnh lấy 1 gói để sử dụng.

 Sau đó, Vịnh cất 18 gói ma túy vào giảm xóc xe để đi về địa bàn huyện Kiến Thụy, bán cho con nghiện kiếm lời. Khi Vịnh đi đến khu vực thuộc tổ 9, phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, thì bị CAQ Dương Kinh bắt quả tang.

Căn cứ vào chứng cứ có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vịnh 42 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 điều 194 BLHS; tổng hợp hình phạt 12 tháng tù của TAND quận Lê Chân, trừ những ngày tạm giam, bị cáo Vịnh còn phải chấp hành 53 tháng 19 ngày tù.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông