Giữ vững ANTT tuyến đê Vĩnh Niệm - Nghĩa Xá

13:36 14/12/2016

 

Ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ đê phường Vĩnh Niệm
Ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực bờ đê phường Vĩnh Niệm

Tuyến đê tả sông Lạch Tray đoạn chạy qua phường Vĩnh Niệm và phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, có chiều dài khoảng 1km với nhiều ngõ thông từ đường Nguyễn Văn Linh lên bờ đê như ngõ 889, 781, 761, lối vào cuối đường Dương Đình Nghệ và đầu cầu Niệm. Trên đê tập trung 5 dãy nhà trọ tự phát với tổng số 34 phòng, gồm 112 hộ với 416 nhân khẩu. Đa phần dân cư ở đây là từ nơi khác đến, không đăng ký hộ khẩu thường trú, nghề nghiệp không ổn định, dân trí thấp, lấn chiếm hành lang đê điều làm nhà trái phép để sinh sống. Nhiều đối tượng tiền án, tiền sự, mại dâm và các đối tượng bất hảo về đây nương náu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường cho biết: Tình hình ANTT ở  khu vực này được đánh giá phức tạp nhất nhì quận Lê Chân, nhất là ma túy. Thủ đoạn mua bán của các đối tượng chủ yếu là bán lẻ tại nhà. Kèm theo tệ nạn ma túy, khu vực này còn là điểm mất vệ sinh môi trường trầm trọng. Nước thải lâu ngày ùn ứ bốc mùi khó chịu, cỏ dại mọc um tùm, che khuất cả lối đi….

Trước thực trạng đó, thời gian qua, CAQ Lê Chân đã mở nhiều đợt tấn công quyết liệt tội phạm ma túy khu vực đường tàu và bờ đê Vĩnh Niệm, Nghĩa Xá. Theo đó, từ tháng 8-2016 đến nay, các lực lượng CAQ đã xóa phá 1 chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 7 đối tượng; lập 17 hồ sơ giáo dục tại phường, đưa 1 người đi cai nghiện bắt buộc và bắt giữ 2 đối tượng có quyết định truy nã về tội ma túy.

Đáng chú ý: ngày 7-11, CAQ Lê Chân đã phá thành công chuyên án mang bí số 916V, đấu tranh với ổ nhóm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bờ đê Vĩnh Niệm do Dương Thúy Nga, sinh 1964, ở tổ 9, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, cầm đầu; bắt quả tang Nga đang bán ma túy cho đối tượng nghiện, thu giữ tang vật.

Song song với công tác đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy, Công an 2 phường Vĩnh Niệm và Nghĩa Xá còn phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố và các đội nghiệp vụ CAQ tổ chức tuần tra, chốt điểm 24/24h tại khu vực này tạo thành thế trận liên hoàn khép kín, giữ vững ANTT, đồng thời tổ chức ra quân cải tạo vệ sinh môi trường phát quang cây trồng trên tuyến bờ đê Vĩnh Niệm; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh với tổng số 12 mắt (4 mắt của phường Nghĩa Xá và 8 của phường Vĩnh Niệm) nhằm triệt tiêu những điều kiện tội phạm lợi dụng mua bán trái phép chất ma túy, đó cũng là biện pháp răn đe đối với các đối tượng có biểu hiện, ý định hoạt động phạm tội.

Để giữ vững kết quả đạt được và đưa phong trào phát triển lên một bước, mới đây, UBND hai phường Vĩnh Niệm và Nghĩa Xá đã tổ chức lễ triển khai thực hiện mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự, cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đê trên địa bàn 2 phường.

Mô hình đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND 2 phường Vĩnh Niệm và Nghĩa Xá, do đồng chí Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm phụ trách văn xã là Trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Xá là Phó trưởng ban thường trực, hai đồng chí Trưởng Công an phường là Phó trưởng ban cùng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của hai phường là thành viên tham gia để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Thái Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông