Giúp việc mở két, trộm hàng tỷ đồng của chủ

20:06 24/09/2017

Ngày 22-9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thà, sinh 1973, ở thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4 điều 137 BLHS.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, Hoàng Thị Thà, làm giúp việc cho gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng, ở số 219 đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, Lê Chân.

Trong thời gian ở nhà anh Dũng, Thà quan sát thất anh Dũng thường để nhiều tiền trong két sắt đặt tại phòng ngủ nên nảy sinh ý định lấy tiền trong két sắt. Thà nhớ cách anh Dũng mở két sắt và chỗ để chìa khóa két.

Sau khi nghỉ việc tại nhà anh Dũng, khoảng tháng 2-2016, Thà thường đến nhà anh Dũng xin tắm, giặt nhờ vào buổi sáng . Tháng 5-2016, lợi dụng sự sơ hở của anh Dũng, Thà đã lén lút lấy chìa khóa két sắt rồi mang đến cửa hiệu sửa chữa khóa đánh 1 chìa khóa tương tự để thực hiện ý định trộm cắp tiền.

Từ đầu tháng 6-2016 đến tháng 11-2016, vào các buổi sáng, lợi dụng lúc vợ chồng anh Dũng đi làm, không có người ở trong phòng, Thà đã nhiều lần vào xin mẹ đẻ anh Dũng cho tắm giặt nhờ và dùng chiếc chìa khóa két đã chuẩn bị sẵn trộm cắp tiền.

Mỗi khi lấy được tiền, Thà cất vào chiếc thùng đựng quần áo để trên tầng 3 nhà anh Dũng, đợi cơ hội mang về quê cất giấu, mua vàng và gửi tiết kiệm. Thà không nhớ đã lấy trộm bao nhiêu lần và mỗi lần lấy được bao nhiêu tiền. Số tiền lấy của anh Dũng, Thà chi tiêu cá nhân, mua số đề và cho Phạm Văn Nam, ở thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, An Lão, vay 400 triệu đồng; mua vàng cất giấu tại nhà và gửi tiết kiệm.

Về phía gia đình anh Dũng, do làm nghề bán buôn hoa quả đổ tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố, nên hàng ngày, anh Dũng thường để trong két số tiền lớn. Nghi ngờ Thà là kẻ trộm cắp tiền trong két sắt nên anh Dũng đã lắp đặt camera quan sát. Khi Thà đang thực hiện hành vi mở két sắt thì bị anh Dũng bắt quả tang..

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ 7.2 lượng vàng gồm: 24 chiếc nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 1 mặt day chuyền vàng; số tiền 740 triệu đồng, 3 quyển số tiết kiệm mang tiên Hoàng Thị Thà, có tổng số tiền 2.085.798.000 đồng (trong số tiền này có 563 triệu đồng là của bà Nguyễn Thị Trong, sinh 1950, ở xã Kim Khê, Kim Thành, Hải Dương, là mẹ đẻ của Thà), còn lại số tiền 1.420.000.000 đồng là tiền Thà trộm cắp của anh Dũng. 

Ngoài việc lấy tiền của anh Dũng ở trong két, Thà còn lấy trộm 1 chiếc đồng hồ đeo tay và 6 kính của anh Dũng để trong phòng ngủ tầng 2.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân xác định tổng số vàng do cơ quan điều tra thu giữ gửi giám định có trị giá trên 285 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ: từ tháng 6 đến tháng 11-2016, Hoàng Thị Thà đã nhiều lần mở két sắt của anh Dũng, chiếm đoạt số tiền 2.818.035.000 đồng. Về dân sự, anh Nguyễn Tiến Dũng khai bị mất tổng số tiền 7.311.749.000 đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Dũng số tiền 2.160.000.000 đồng; 7,2 lượng vàng; 6 kính mắt và 1 đồng hồ đeo tay. Anh Dũng yêu cầu bị cáo Thà tiếp tục bồi thường số tiền 4.893.714.000 đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, chỉ có đủ cơ sở xác định Hoàng Thị Thà đã trộm cắp 2.818.035.000 đồng.

Đối với số tiền còn lại bị mất là 4.893.714.000 đồng, cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ lập hồ sơ xử lý sau.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thà 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4 điều 138 BLHS; buộc bị cáo nộp bổ sung 10 triệu đồng sung quỹ nhà nước.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích