GM. Nam Định bấp bênh vì bất ổn

15:07 16/07/2009

Thắng to ở vòng 19 khi hạ gục QK4 với tỷ số 6-1 và có một điểm “khétlẹt” tại Nha Trang trước chủ nhà Khánh Hòa, Nam Định vươn lên vị trí 11và tạm thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Nhưng có điều, nếu cứ duy trì sựbất ổn và trông chờ vào vận may thì xem ra không ổn với thầy trò HLVNguyễn Thế Cường trong cuộc đua trụ hạng. 
Thắng to ở vòng 19 khi hạ gục QK4 với tỷ số 6-1 và có một điểm “khétlẹt” tại Nha Trang trước chủ nhà Khánh Hòa, Nam Định vươn lên vị trí 11và tạm thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Nhưng có điều, nếu cứ duy trì sựbất ổn và trông chờ vào vận may thì xem ra không ổn với thầy trò HLVNguyễn Thế Cường trong cuộc đua trụ hạng. 

Nam Định (trái) cần có sự ổn định để tránh vị trí cầm đèn đỏ
Nam Định (trái) cần có sự ổn định để tránh vị trí cầm đèn đỏ

Khả năng ghi bàn của hàng công GM.Nam Định vẫn đem đến sự lo lắng. Các chân sút thành Nam mới chỉ ghi được tổng cộng 23 bàn qua 19 vòng đấu và là đội bóng có số bàn thắng ít thứ 3 ở mùa giải này. Đã có lúc GM.Nam Định từng đứng đầu bảng xếp hạng tới 2 vòng rồi rơi một mạch xuống vị trí 13.

Có những trận đấu các cầu thủ thành Nam thi đấu tưng bừng để thắng XM.Hải Phòng cả lượt đi và lượt về, rồi chơi rất hay trước B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng ở thời điểm các đối thủ này ở đỉnh cao phong độ và mới đây là đè bẹp QK4 với tỷ số 6-1. Nhưng rồi đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường cũng có những trận yếu ớt đến kinh ngạc khi bị HAGL “nện” tơi tả 5-1 ở vòng 11, thua te tua Thể Công 1-3 ở vòng đấu 18. Hàng thủ từ TM Quang Huy đến trung vệ Chinedu thường xuyên mắc những lỗi ngớ ngẩn khiến cho đội bóng phải trả giá bằng những bàn thua vô cớ.

Đánh giá về chiến thắng kỷ lục ở mùa giải V.League năm nay 6-1 trước QK4 trên sân Thiên Trường ở vòng 19, HLV Nguyễn Thế Cường của GM.Nam Định cũng phải thốt lên: “Quả thực là tôi cũng rất bất ngờ với tỷ số đó, không ai nghĩ chúng tôi có thể thắng đậm đến thế sau khi đã để thua trước và từng thua QK4 ở lượt đi”. Ngay cả bản thân HLV trẻ Thế Cường cũng không thể chắc chắn một niềm tin vào khả năng chiến thắng của các học trò của mình.

Trong trận đấu đó, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã bị HLV Vũ Quang Bảo chỉ trích nặng nề và cho rằng chính việc bắt thiên vị đội chủ sân Thiên Trường của trọng tài Dũng đã khiến cho các cầu thủ khách mất tâm lý và thua dường như theo cách “ép phải thua”. Thực tế, chiến thắng của GM.Nam Định ở trận đó có nhiều điều may mắn chứ không hẳn đã là một trận đấu hay của đội bóng thành Nam. Nhưng HLV Thế Cường lại không nghĩ vậy: “Tôi cho rằng bóng đá là phải thế, trọng tài phải bắt mạnh tay với những pha chơi bóng thô bạo để kiềm chế những cái đầu nóng và cách điều hành trận đấu của trọng tài là hoàn toàn chính xác”.

Nam Định đang rất gần với vị trí xuống hạng trong khi V. League chỉ còn có 6 vòng đấu. Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cùng chỉ hơn hai đội bóng ở nhóm “cầm đèn đỏ” hai điểm  trong khi TP. HCM còn một trận chưa đấu. Đi tìm sự ổn định để trụ hạng là tất cả những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường cần vào lúc này nếu không muốn bị bỏ rơi ở cuối bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục phong độ bấp bênh như thời gian qua, Nam Định sẽ phải đánh đu với trò chơi may rủi ở những vòng đấu cuối của V. League 2009.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông