Góc chuyên môn: U23 Việt Nam thua vì thiếu giải pháp

18:19 12/12/2013

U23 mang theo niềm hi vọng vàng cho bóng đá Việt Nam đến Sea Games 27. Có rất nhiều môn thi đấu tại đại hội nhưng bóng đá luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Song hành cùng U23 Việt Nam tại Myanmar, ông Bùi Xuân Cơ, cựu cầu thủ Hải Phòng, sẽ có những bình luận, đánh giá về hành trình “săn vàng” của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc…
U23 mang theo niềm hi vọng vàng cho bóng đá Việt Nam đến Sea Games 27. Có rất nhiều môn thi đấu tại đại hội nhưng bóng đá luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Song hành cùng U23 Việt Nam tại Myanmar, ông Bùi Xuân Cơ, cựu cầu thủ Hải Phòng, sẽ có những bình luận, đánh giá về hành trình “săn vàng” của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc…

Sau hai trận đấu với kết quả một thắng, một thua, cơ hội đi tiếp vẫn trong tầm kiểm soát của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã bộc lộ khá nhiều hạn chế và tôi cho rằng việc U23 Việt Nam thắng chưa thuyết phục trước Brunei hay thua ấm ức trước Singapore là do thiếu giải pháp khi đối mặt với từng đối thủ hay từng tình huống trong trận đấu.

Bởi nếu xét về con người thì U23 Việt Nam không hề kém, thậm chí nhỉnh hơn Singapore. Thế nhưng khi đối thủ chủ động phòng ngự, nhường sân lại cho chúng ta thì các cầu thủ lại lâm vào bế tắc. Kiểm soát bóng nhiều, làm chủ thế trận nhưng thiếu giải pháp cả trong tấn công và phòng thủ khiến cho U23 Việt Nam trắng tay.

Xuống biên khá sắc sảo nhưng các tiền đạo không chủ động lao vào tranh chấp, đè mặt hậu vệ đội bạn mà chỉ lởn vởn “rình” cơ hội nên không quấy rối được hàng thủ đối phương. Kể cả trong trận thắng Brunei, các cầu thủ cũng mắc lỗi này nhưng do đối thủ quá yếu nên bàn thắng vẫn dễ dàng đến. Trong các tình huống bị phản công, các cầu thủ lui về đông nhưng không chịu đeo bám dẫn đến bị động trong các tình huống vào bóng và mắc sai lầm…

Tôi có cảm giác U23 Việt Nam tự thua bởi sự thiếu đột biến, bất ổn trong lối chơi cũng như cách thay người nhưng không có giải pháp mà chỉ “theo bài” là thua thì tung tiền đạo, thắng thì bổ sung hậu vệ. Bởi Hồng Quân vào sân thì tiền đạo này và Hà Minh Tuấn không tạo thêm được sức ép do U23 vẫn chơi theo kiểu một tiền đạo. Có thể thấy, cách vận hành cũng như các giải pháp xử lý tình huống của U23 chưa hợp lý và chưa đủ độ sắc sảo cần thiết mặc dù họ đã luyện tập với nhau 3 tháng.

Thua Singapore 0-1 không phải là vấn đề quá lớn, hi vọng BHL sẽ nhận ra những điểm chưa hợp lý và tìm giải pháp khắc phục, giúp các cầu thủ U23 chơi tốt hơn. Quan trọng nhất là BHL cần có những động thái vực dậy tinh thần, tạo động lực cho các cầu thủ trẻ bởi cơ hội vẫn trong tầm kiểm soát.



Phan Tuấn ghi


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông