Góp phần xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài

17:55 03/10/2016

 

Chánh văn phòng Hội khuyến học Việt Nam Trần Xuân Đình trao tặng sách cho thành phố Hải Phòng
Chánh văn phòng Hội khuyến học Việt Nam Trần Xuân Đình trao tặng sách cho thành phố Hải Phòng

Sáng 30-9, Hội khuyến học thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam (2-10-1996 * 2-10-2016), 18 năm thành lập Hội khuyến học Hải Phòng và 8 năm ngày khuyến học Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.

Hội khuyến học Việt Nam được thành lập ngày 2-10-1996 với nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập. 20 năm qua, hội đã làm tốt chức năng tham mưu ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, định hướng về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập và đạt được nhiều thành quả tích cực giúp nâng cao dân trí, phát triển phong trào khuyến học sâu rộng trong cả nước.

Tại Hải Phòng, Hội khuyến học thành phố được thành lập cách đây 18 năm, đưa phong trào khuyến học của thành phố Cảng phát triển mạnh mẽ với 15/15 quận, huyện; 223 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học và gần 150.000 hội viên. Các cuộc vận động “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng học tập”… phát triển mạnh mẽ; nguồn quỹ khuyến học cũng nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu khuyến học khuyến tài, động viên kịp thời các tấm gương hiếu học trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình chúc mừng những kết quả mà hội khuyến học thành phố đã đạt được trong nhiều năm qua. Đồng chí khẳng định, gần 20 năm qua là chuỗi thời gian bền bỉ mà Hội khuyến học Hải Phòng đã tích cực đóng góp vì sự phát triển lớn mạnh của Hội khuyến học trung ương và phong trào khuyến học khuyến tài thành phố Cảng. Những cố gắng ấy đã làm khơi dậy tinh thần hiếu học, kịp thời khích lệ động viên các tấm gương học giỏi, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

Cùng với sự giúp đỡ của Hội khuyến học TW và các cấp lãnh đạo thành phố, đồng chí tin tưởng Hội khuyến học Hải Phòng tiếp tục phát triển về quy mô, chất lượng hoạt động để góp phần xây dựng xã hội học tập và làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của thành phố và đất nước.

VA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích