Góp ý chương trình hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

15:42 07/05/2012

Sáng 4-5, Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục buổi làm việc thứ hai, cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị TW4 khóa XI về “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TWĐảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe thảo luận của các đại biểu, về dự thảo chương trình hành động của Ban cán sự đảng UBND TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cơ bản nhất trí với các ý kiến đánh giá phân tích thực trạng kết cấu hạ tầng của thành phố. Theo đó, 10 kết cấu hạ tầng còn bộc lộ hạn chế, như chưa có liên kết tổng thể, tính kết nối vùng hạn hẹp, vận tải đa công thức còn yếu, thiếu đồng bộ, quá tải, xuống cấp, nhiều vấn đề chưa xử lý được. Bên cạnh đó, công tác quản lý sử dụng còn kém hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, chính sách đất đai chưa phù hợp dẫn đến giải phóng mặt bằng phức tạp, tác động tiêu cực lên tiến độ và làm phát sinh vốn đầu tư…

Bí thư Thành ủy cho ý kiến, chương trình hành động phải bám sát tinh thần NQ13 là “theo hướng hiện đại vào năm 2020”, nhưng cần phải phân kỳ theo lộ trình đúng với thực tiễn của thành phố, mỗi lộ trình thực hiện dự án gì, đâu là trọng điểm, nhà nước tập trung vào đâu, chính sách tham gia của cộng đồng thế nào. Đồng thời trong phân loại, phải xác định được vấn đề nào đã có trong quy hoạch kế hoạch, vấn đề nào là đề xuất mới, dự kiến nguồn đầu tư ra sao…


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích